Tuyển nữ Việt Nam vẫn đứng số 1 Đông Nam Á, Philippines tăng mạnh nhất

25/03/2022 21:51 GMT+7

Tối 25.3, LĐBĐ thế giới (FIFA) công bố bảng xếp hạng tháng 3 của bóng đá nữ thế giới, với tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ hạng 32 và tiếp tục đứng đầu khu vực Đông Nam Á cũng như hạng 6 châu Á.

Tuy nhiên, theo bảng xếp hạng tháng 3 của FIFA, tuyển nữ Việt Nam bị trừ 3,92 điểm còn 1.655,25 điểm do thành tích thi đấu tại vòng chung kết (VCK) Asian Cup nữ đầu năm nay tại Ấn Độ với kết quả 2 thắng, 1 hòa và 3 thua, nhưng đã giành được suất dự VCK World Cup nữ 2023 tại Úc và New Zealand.

Tuyển nữ Việt Nam vẫn xếp số 1 Đông Nam Á như tuyển nam

AFC

Trong khi đó, tuyển nữ Philippines cũng giành suất dự thẳng World Cup nữ 2023 như tuyển Việt Nam nhưng không qua vòng play-off, đã tăng mạnh nhất trên bảng xếp hạng FIFA tháng 3 với đến 10 bậc, lên hạng 54 thế giới, 11 châu Á và hạng 4 Đông Nam Á.

Tuy vậy, tuyển nữ Philippines vẫn xếp sau Myanmar (tăng 2 bậc lên hạng 45 thế giới, và 9 châu Á), còn tuyển nữ Thái Lan rớt đến 5 bậc, vẫn xếp số 2 Đông Nam Á, hạng 8 châu Á và hạng 43 thế giới nhưng là vị trí thấp nhất từ trước đến nay.

Bảng xếp hạng các tuyển nữ khu vực Đông Nam Á

ASEAN FOOTBALL

Ở khu vực Đông Nam Á, tuyển nữ Myanmar đã bị loại khỏi VCK World Cup nữ 2023 do trận hòa 2-2 với tuyển nữ Việt Nam ở lượt cuối bảng C giải Asian Cup nữ 2022 khiến xếp chót bảng. Tuyển nữ Việt Nam sau đó nhờ hơn hiệu số dù bằng 1 điểm đã vào vòng play-off, đánh bại Thái Lan 2-0 và tuyển nữ Đài Loan 2-1 để giành vé lần đầu tiên trong lịch sử dự World Cup.

Tuyển nữ Thái Lan vẫn còn cơ hội tranh vé dự World Cup nữ 2023 nếu vượt qua vòng play-off Liên lục địa thi đấu từ 17 đến 23.2.2023 cũng tại Úc và New Zealand.

Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam cũng vừa tập trung chuẩn bị cho SEA Games 31 và vẫn do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt, với thành phần triệu tập 31 cầu thủ, trong đó có 22 cầu thủ đã tham dự Asian Cup nữ đầu năm nay và 9 cầu thủ vừa được gọi bổ sung.

Theo tin từ LĐBĐ Việt Nam (VFF) cho biết, tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 27.3 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, cũng như có kế hoạch các đợt tập huấn trong nước và nước ngoài đan xen trong đó đáng chú ý là chuyến đi Hàn Quốc, vừa giúp các nữ cầu thủ thay đổi không khí, vừa có điều kiện thi đấu giao hữu với các đối thủ chất lượng để có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games, hướng tới World Cup 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.