Giải thưởng Sao vàng đất Việt vinh danh An Phát Holdings

31/03/2022 12:48 GMT+7

Ngày 30.3.2022 tại Hà Nội, An Phát Holdings đã vinh dự vào Top 100/200 doanh nghiệp được giải tại Lễ trao Giải thưởng Sao vàng đất Việt 2021.

Đây là thành tích rất đáng ghi nhận của An Phát Holdings vì chiến lược kinh doanh hiệu quả cùng những hoạt động thể hiện trách nhiệm với cộng đồng - xã hội, hướng đến sự phát triển bền vững. Sự kiện đánh dấu lần thứ 5 Tập đoàn và công ty thành viên được vinh dự đón nhận giải thưởng cao quý này.

Trong bối cảnh ba năm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội. Nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững qua các chỉ tiêu tài chính; công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực; tích cực tham gia các hoạt động đóng góp cho xã hội… là những yếu tố Ban tổ chức đánh giá cao ở An Phát Holdings.

Ông Phạm Văn Tuấn - Phó tổng giám đốc Tập đoàn An Phát Holdings nhận giải tại sự kiện

Thay mặt An Phát Holdings, ông Phạm Văn Tuấn - Phó tổng giám đốc Tập đoàn đã nhận giải thưởng và chia sẻ: “Để có được thành tựu này, An Phát Holdings đã không ngừng đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, mở rộng mạng lưới khách hàng trong và ngoài nước, hiện đại hóa công nghệ, đặc biệt nâng cao tinh thần trách nhiệm cộng đồng, nhằm mục đích mang đến cho xã hội những sản phẩm có giá trị”.

Thành lập năm 2002, trải qua 20 năm hình thành, xây dựng và phát triển, đến nay An Phát Holdings đã trở thành Tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á trong lĩnh vực sản xuất nhựa công nghệ cao và thân thiện môi trường.

Hiện tại, Tập đoàn có hơn 5.000 CBNV, 16 công ty thành viên, đồng thời xây dựng được hệ sinh thái xanh khép kín với nhựa là ngành kinh doanh cốt lõi. Doanh nghiệp đã đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt chuyển sang một giai đoạn phát triển mới với những dự án đầu tư tập trung vào các lĩnh vực chủ lực là sản phẩm, nguyên liệu nhựa phân hủy sinh học, bao bì, nhựa kỹ thuật và nhựa nội thất, cơ khí chính xác và khuôn mẫu, nguyên vật liệu và hóa chất ngành nhựa, bất động sản công nghiệp…

Sự kiện đánh dấu lần thứ 5 Tập đoàn và công ty thành viên được vinh dự đón nhận giải thưởng cao quý này

Đặc biệt, tháng 2.2022, An Phát Holdings đã động thổ dự án PBAT - nhà máy nguyên liệu nhựa phân hủy sinh học lớn nhất Đông Nam Á ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, nhận chuyển giao quy trình công nghệ thiết kế bởi Technip Zimmer - công ty hàng đầu thế giới về cung cấp giải pháp và thiết kế công nghệ cho các nhà máy quy mô lớn trên thế giới.

Với mức đầu tư hàng trăm triệu USD, nhà máy dự kiến đi vào hoạt động năm 2024, công suất 30.000 tấn/năm. Nhà máy sẽ giảm 33.000 tấn khí CO2 mỗi năm, lượng khí cần tới 165.000 ha rừng để hấp thụ (gấp 7,5 lần diện tích rừng Quốc gia Cúc Phương). Dự án cũng giúp An Phát Holdings tiên phong thực hiện cam kết đưa phát thải ròng về 0 (Net Zero) vào năm 2050 theo chương trình Hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP26.

Bên cạnh giải Sao Vàng đất Việt, gần đây An Phát Holdings cũng nhận một số giải thưởng lớn như Giải vàng chất lượng quốc gia, Giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á (APEA), Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN (ABA)…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.