Hoa khôi Ngoại thương, bản sao Nhã Phương... nổi bật tại sơ khảo 'Hoa hậu Việt Nam'

29/09/2020 14:22 GMT+7

Sáng 29.9, những ứng viên nổi bật như Hà My, Hải My, Diệu Linh... đã có mặt tại vòng sơ khảo khu vực phía Bắc của Hoa hậu Việt Nam 2020 để tranh tài.

Sau thành công của vòng sơ khảo phía Nam, Hoa Hậu Việt Nam 2020 tiếp tục hành trình tìm kiếm những ứng cử viên sáng giá tại khu vực phía Bắc. Sự kiện diễn ra tại Hà Nội, quy tụ dàn giám khảo quyền lực gồm: Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Thụy Vân, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà thơ Hữu Việt, bác sĩ nhân trắc học Hoàng Tử Hùng. Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của nhà báo Lê Xuân Sơn - Trưởng Ban tổ chức và Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam.
Vòng sơ khảo phía Bắc năm nay thu hút lượng thí sinh đông đảo với chất lượng không hề kém cạnh khu vực phía Nam. Trong đó có nhiều cô gái từng là hoa khôi, á khôi tại các trường đại học.

Hoa khôi Duyên dáng Đại học Ngoại thương - Nguyễn Hà My, sinh năm 1999. Cô gây ấn tượng bởi thành tích học tập khủng với điểm xét tuyển đại học là 29 điểm, điểm GPA hiện tại: 3.2. Hà My tâm sự việc những gương mặt xuất thân từ Đại học Ngoại thương đạt thành tích cao trước đó khiến cô gặp áp lực khi dự thi không chỉ bởi danh hiệu, thành tích mà còn là quá trình, câu chuyện và dấu ấn của mỗi người để lại. “Soi chiếu vào những gì người đi trước đã để lại, vào hai chữ “Ngoại thương” đặt trong một cuộc thi tầm cỡ, bản thân mình chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót. Nhưng trên cả áp lực hay lo sợ, “Ngoại thương” đã đang và sẽ là một phần động lực mạnh mẽ để mình tiếp tục cố gắng, cố gắng không ngừng để hoàn thiện bản thân mỗi ngày”, mỹ nhân sinh năm 1999 tâm sự

Ảnh: BTC

Hải My sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Ngay từ khi hình ảnh xuất hiện trên Fanpage, cô đã gây ấn tượng nhờ nhan sắc xinh đẹp có nhiều nét tương đồng với diễn viên Nhã Phương. Cô sở hữu vóc dáng chuẩn với chiều cao 1,73m, số đo hình thể 82-56-92. Người đẹp sinh năm 2001 có vốn tiếng Anh tốt với Ielts 7.0, tiếng Trung giao tiếp. Chân dài mong rằng đấu trường nhan sắc này sẽ mang lại cho mình những kiến thức mới, trải nghiệm mới và cho cô thêm nhiều cơ hội làm việc có ích, lan tỏa tình yêu thương đến với tất cả mọi người

Ảnh: BTC

Phạm Diệu Linh, người mẫu ảnh sinh năm 1998 với nhan sắc được ví như “phép cộng” hoàn hảo giữa Châu Bùi và Hạ Vi. Cô cũng là ứng viên gây chú ý khi hình ảnh xuất hiện trên Fanpage cuộc thi

Ảnh: BTC

Vòng sơ khảo còn xuất hiện nhiều nhan sắc xinh đẹp và tài năng khác. Điển hình là Vương Diệu Linh, hiện đang là giáo viên dạy tiếng Anh với điểm 7.0 Ielts 

Ảnh: BTC

Thí sinh Phạm Thị Hà Thi sinh năm 2001, là du học sinh Hà Lan đạt số điểm Ielts ấn tượng 7.0

Ảnh: BTC

Võ Thị Ý Nghi khoe sắc trong tà áo dài truyền thống. Cô sinh năm 1999, đạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Huế 2020. Với thành tích trước đó, chân dài được kỳ vọng là một ứng viên mạnh tại đấu trường nhan sắc năm nay

Ảnh: BTC

Thi sinh Hoàng Tú Quỳnh, tân binh sinh năm 2002 từng đạt giải Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2019

Ảnh: BTC

Chọn váy trắng tinh khôi, trẻ trung với lứa tuổi 18, thí sinh Đặng Khánh Linh gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp. Cô là một trong những ứng viên nhỏ tuổi nhất, vừa đỗ Học viện Âm nhạc quốc gia

Ảnh: BTC

Ngoài ra, vòng sơ khảo còn có nhiều thí sinh từng có kinh nghiệm tại các cuộc thi nhan sắc lớn trước đó. Phạm Thị Ngọc Ánh, Lê Thị Tuyến Nhung và Phan Anh Thư từng "chinh chiến" tại Miss World Vietnam 2019

Ảnh: BTC

Với bề dày hơn 30 năm, Hoa Hậu Việt Nam ngày càng mở rộng quy mô tổ chức, có sự đầu tư kỹ lưỡng trong các đêm thi. Những năm gần đây, cuộc thi không chỉ tạo dấu ấn khi tìm ra hoa hậu xinh đẹp mà còn gây ấn tượng bởi những màn trình diễn hoành tráng

Ảnh: BTC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.