Giải U.21 quốc gia 2021: Đương kim vô địch Viettel giương oai ở 'bảng tử thần'?

19/12/2021 07:14 GMT+7

VCK giải U.21 quốc gia Thanh Niên 2021 hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn khi 8 đội bóng góp mặt đều là những cái tên có thực lực và truyền thống trong công tác đào tạo bóng đá trẻ.

Tại giải U.21 quốc gia 2021, lá thăm may rủi đã đưa đội đương kim vô địch Viettel nằm cùng "bảng tử thần" với đội chủ nhà PVF Hưng Yên và 2 đội còn lại là SHB Đà Nẵng, HAGL. Trong khi đó, bảng B với sự góp mặt của SLNA, Hà Nội, Nam Định và Nutifood được đánh giá là 49-50, chỉ kém hơn chút xíu về tính cạnh tranh so với bảng A.

Nhận định về bảng đấu của đội mình, HLV Thạch Bảo Khanh nhận xét: "Tôi thấy bảng đấu A thực sự rất cân bằng. Đã vào đến vòng chung kết thì không có đội nào yếu cả. Những đội tham gia vòng chung kết lần này có lực lượng rất đồng đều và trình độ giữa các đội là ngang nhau. Đội nào cũng phải chiến đấu hết sức mình để giành thắng lợi".

Không chỉ đến vòng chung kết mới khó khăn, cựu cầu thủ Thể Công nhớ lại và cho biết rằng Viettel đã có được nhiều bài học kinh nghiệm quý giá ngay từ vòng loại. Đương kim vô địch Viettel đã bị tân binh Nutifood với thành phần lực lượng chủ yếu gồm các cầu thủ vừa tham gia giải U.19 ở Bình Dương hồi đầu năm tạt một gáo nước lạnh khi nhận trận thua 2-3.

HLV Thạch Bảo Khanh (phải) khẳng định mục tiêu của U.21 Viettel là bảo vệ ngôi vô địch

khả hòa

"Không thực sự dễ dàng gì để chúng tôi vượt qua vòng loại vừa qua. Vì dịch bệnh nên thể thức thi đấu thay đổi, nên các đội phía Nam, miền Trung đều ra Bắc để cùng đá với các đội phía Bắc. Trường phái bóng đá của các vùng miền khác nhau và các đội trẻ thì đương nhiên là không có nhiều thông tin. Chính vì vậy, chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn khi đánh giá đối thủ. Dẫn đến trong trận đấu với Nutifood, vì thiếu thông tin mà chúng tôi đã chủ quan và sảy chân. Nhờ trận đấu đó, Viettel đã xốc lại tinh thần, các cầu thủ đã rút kinh nghiệm, vượt qua được khó khăn và bước vào vòng chung kết với vị trí đầu bảng", thuyền trưởng của U.21 Viettel cho biết.

Ở các giải trước đó, vòng loại được tổ chức theo từng khu vực gồm phía Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và phía Nam. Tuy nhiên, trong năm 2021, do dịch bệnh còn đang phức tạp nên ban tổ chức giải U.21 quốc gia đã cho tất cả các đội tham dự giải tập trung ở phía Bắc để bốc thăm chia bảng và thi đấu ngay từ vòng loại. Chính vì vậy, tất cả các đội đến từ mọi vùng miền khi đăng ký dự giải đều có cơ hội gặp nhau và chất lượng chuyên môn cũng từ đó mà đi lên. 8 đội thực sự có khả năng sẽ góp mặt ở vòng chung kết.

Bên cạnh đó, các đội U.21 cũng sẽ được bổ sung những cầu thủ quá 21 tuổi. Cụ thể, những cái tên từng được HLV Park Hang-seo gọi lên U.23 Việt Nam cũng sẽ được thi đấu cho đội U.21 của CLB mà mình đang khoác áo. Từ đó, thực lực của các đội bóng cũng cải thiện đáng kể. Nhiệm vụ bảo vệ thành công ngôi vô địch của U.21 Viettel chắc chắn đang gặp phải thách thức lớn.

HLV Thạch Bảo Khanh chia sẻ: "Không có hành trình chinh phục đỉnh núi nào mà trải đầy hoa hồng cả. Kể cả năm ngoái, chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn nhưng toàn đội Viettel đã đoàn kết giải quyết từng trận đấu một. Năm nay hứa hẹn sẽ còn khó khăn hơn nữa nhưng tôi vẫn hi vọng Viettel sẽ bảo vệ thành công chức vô địch.

Nhâm Mạnh Dũng (20) và Trần Danh Trung vẫn sẽ là đầu tàu của U.21 Viettel
FC viettel

Tôi thấy việc duy trì giải đấu là một quyết định rất đúng đắn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ban tổ chức. Trong bối cảnh dịch bệnh, các giải đấu trẻ không thể tổ chức, kể cả V-League cũng dừng lại thì sân chơi này đã tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được thi đấu, được cọ xát nhiều. Thứ hai, chúng ta sẽ tìm được thêm nhân tố phù hợp cho SEA Games, VCK U.23 sắp tới. Bên cạnh đó, đây sẽ là một giải đấu rất chất lượng và đáng xem bởi vì tất cả các đội tham gia vòng chung kết năm nay đều là những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ có truyền thống và được đầu tư rất mạnh. Tôi hi vọng rằng đây sẽ là giải đấu bổ ích cho các cầu thủ trẻ, chất lượng chuyên môn cao".

Nụ cười của Thạch Bảo Khanh khi cùng Viettel vô địch U.21 năm 2020

Khả Hòa

Ở VCK U.21 quốc gia 2020 diễn ra ở Nha Trang, Viettel của HLV Thạch Bảo Khanh đã xuất sắc đăng quang ngôi vô địch với dàn cầu thủ đồng đều. Dự giải năm nay, U.21 Viettel vẫn giữ nguyên bộ khung đó với những trụ cột như Nguyễn Hữu Thắng, Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng. Chỉ có hậu vệ Nguyễn Thanh Bình là đang chinh chiến cùng đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup. Chính vì vậy, HLV Thạch Bảo Khanh hoàn toàn có cơ sở để tin rằng đội bóng của mình đủ sức để bảo vệ ngôi vương.

Hữu Thắng bị chấn thương không đá vòng loại, nếu kịp có mặt ở VCK, sức mạnh của Viettel sẽ tốt hơn nhiều

Khả Hòa

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu vô địch lần thứ 2 liên tiếp ở giải U.21 quốc gia Thanh Niên, Viettel cần phải "giương oai" ở bảng đấu được xem là "bảng tử thần". PVF Hưng Yên chính là "tảng đá" đầu tiên mà đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh phải vượt qua để khẳng định vị thế. Viettel sẽ chạm trán với đội chủ nhà vào 17 giờ ngày 20.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.