Giải U.21 vô địch quốc gia: Cầu thủ từ Mỹ về tăng sức mạnh cho Đồng Tháp

21/11/2021 19:27 GMT+7

Đội bóng phía Nam thứ hai sau Gia Định sẽ lên đường Bắc tiến dự giải bóng đá U.21 vô địch quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 năm 2021 chính là Đồng Tháp khi toàn đội sẽ bay từ Cần Thơ ra Hà Nội vào 10 giờ 40 sáng ngày 22.11.

Trong các đội phía Nam có sự chuẩn bị khá chu đáo cho giải bóng đá U.21 vô địch quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 năm 2021, có thể kể đến đội Đồng Tháp. Đây là đội từng giành hạng ba trong 2 kỳ giải U.21 liên tiếp năm 2019 tại Pleiku và 2020 tại Nha Trang, trong đó đáng nhớ nhất chính là trận thắng ngược ấn tượng và vô cùng khó tin ở mấy phút bù giờ trước đội Công an Nhân dân ở lượt cuối vòng bảng để soán vé trên tay chủ nhà Khánh Hòa giành quyền vào bán kết.

Tiền đạo Trần Công Minh (trái) từ Mỹ vê tăng cường cho U.21 Đồng Tháp

KHẢ HÒA

Sự hưng phấn với những kết quả xứng đáng đó ở giải U.21 cũng như chức vô địch U.19 tại Huế năm 2018 của Đồng Tháp thể hiện quyết tâm và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của lò đào tạo trẻ tỉnh này, đồng thời cũng phần nào xoa dịu nỗi đau mà một số cầu thủ trẻ của bóng đá Đồng Tháp dính vào mua bán độ dàn xếp tỉ số 2 năm trước, cũng như việc đội đại diện cho tỉnh bị xuống hạng Nhì sau trận đấu quyết định với Long An ở cuối mùa giải hạng Nhất năm rồi.

Để tìm lại cho mình một vị thế cũng như làm sống dậy tình yêu và ngọn lửa mãnh liệt cho bóng đá Đồng Tháp, ngành TDTT được sự hỗ trợ của một vài doanh nghiệp đã quyết tâm chung tay làm lại. Những mâu thuẫn trong việc quản lý đội bóng giữa ngành TDTT tỉnh và một doanh nghiệp chịu trách nhiệm với đội hạng Nhì cũng đã được tháo gỡ. Trên tinh thần vì cái chung, các bên đã có những cuộc ngồi lại, tìm giải pháp củng cố và xây dựng hình ảnh cho bóng đá Đồng Tháp. Quan trọng là phải tổ chức và làm tốt từ khâu ban đầu, đó là các tuyến trẻ mà giải bóng đá U.21 chính là chất xúc tác quan trọng để bóng đá Đồng Tháp bật dậy tìm lại phần nào chính mình.

Các trụ cột của U.21 Đồng Tháp như Tấn Hoài, Hữu Nghĩa vẫn còn đủ

KHẢ HÒA

Từ hơn 1 tháng qua, U.21 Đồng Tháp đã có sự chuẩn bị trở lại rất kỹ. Bên cạnh lứa U.19 đã thi đấu khá tốt lọt vào tứ kết giải U.19 vô địch quốc gia 2021 (thua An Giang bằng sút luân lưu 11m trong một trận thủy chiến dữ dội trên sân Bình Dương) mà nổi bật có Phùng Khắc Lê, Võ Công Minh, Đặng Văn Dương, Trần Long Hải..may mắn là điều lệ cho phép tăng cường 5 cầu thủ sinh năm 1999 nên một vài trụ cột từng đóng góp tốt thành tích cho U.21 Đồng Tháp những năm qua đã “trở lại”. Đáng kể như đội trưởng Nguyễn Hoàng Duy, tiền vệ Cao Tấn Hoài, Trần Hữu Nghĩa, tiền đạo Dương Vũ Linh, hoặc một số cầu thủ sinh năm 2000 như thủ môn Nguyễn Nhật Trường, trung vệ Lê Nhựt Huy..tạo nên bộ khung khá cứng cáp. Bên cạnh đó, U.21 Đồng Tháp còn có 1 bổ sung rất chất lượng ở tuyến giữa với sự xuất hiện của tiền vệ từng được HLV Park Hang-seo gọi vào U.23 Việt Nam là Ngô Hoàng Anh của Long An. Đây là 1 cầu thủ có kỹ thuật tốt và khả năng kiểm soát bóng khéo léo, được xem giống như Tuấn Anh của HAGL.

Tiền vệ Ngô Hoàng Anh là sự bổ sung chất lượng cho U.21 Đồng Tháp

KHẢ HOÀ

Đáng chú ý nhất của U.21 Đồng Tháp chính là một ngôi sao của đội vừa trở về từ Mỹ đã hoàn tất cách ly tập trung và kịp bay cùng đội ra Bắc. Đó là tiền đạo Trần Công Minh, người từng có thời gian được coi là một tài năng lớn của bóng đá trẻ Việt Nam. Công Minh từng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải U.17, U.19 vô địch quốc gia, từng được gọi vào đội tuyển U.19, U.21 tuyển chọn do HLV Hoàng Anh Tuấn và HLV Dương Hồng Sơn dẫn dắt. Lẽ ra Công Minh đã có thể tham gia vào đội tuyển U.23 Việt Nam, nhưng chân sút này cũng bị vướng vào những chuyện bê bối cùng 10 cầu thủ trẻ khác khiến anh bị treo giò, sau đó sang Mỹ du học và không kịp trở về sát cánh cùng U.21 Đồng Tháp thi đấu tại Nha Trang năm rồi.

Trần Công Minh (phải) từng cùng U.21 Đồng Tháp giành hạng ba năm 2019 tại Pleiku

Lần này khi biết tin U.21 Đồng Tháp sẽ tiếp tục có mặt tại giải vô địch U.21 quốc gia 2021, cầu thủ có cái tên trùng với cựu danh thủ hậu vệ phải lừng lẫy Trần Công Minh hy vọng đây sẽ là mùa giải U.21 cuối cùng, anh có đóng góp xứng đáng hơn cho U.21 Đồng Tháp và biết đâu sẽ lọt vào mắt xanh HLV Park Hang-seo và VFF trong việc bổ sung nguồn lực cho U.23 Việt Nam dự SEA Games 31 và U.23 châu Á 2022. Có một chi tiết thú vị là Trần Công Minh đã chọn mang số áo 30 như anh thổ lộ là muốn “noi gương” Messi, siêu sao người Argentina cũng đã khoác áo số 30 đang chơi cho PSG.

Toàn đội U.21 Đồng Tháp đã sẵn sàng chinh phục giải U.21

Đan Khanh

Sáng 22.11, U.21 Đồng Tháp sẽ bay ra Hà Nội và trực chỉ PVF, nơi họ sẽ tranh tài ở bảng B vòng loại gặp các đội chủ nhà PVF Hưng Yên, Thừa thiên Huế, TP.HCM, SHB Đà Nẵng và Nam Định từ 2.12 đên 12.12 tới. Dĩ nhiên HLV trưởng Bùi Văn Đông và các trợ lý Phan Thanh Bình, Hồ Phước Thạnh đều hy vọng đội sẽ nằm trong 2 hoặc 3 hạng đầu bảng để phấn đấu có mặt ở vòng chung kết. Khả năng của U.21 Đồng Tháp sẽ được kiểm chứng trong 2 trận thử nghiệm vào ngày 24.11 gặp U.21 Viettel, đương kim vô địch tại sân Viettel và ngày 27.11 gặp U.21 Hà Nội, một ứng viên nặng ký khác, từng nhiều lần vô địch U.21 trên sân Hàng Đẫy. Với sự chuẩn bị tích cực này U.21 Đồng Tháp hứa hẹn sẽ gây bất ngờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.