Giải U.23 Đông Nam Á: Tuyển U.23 Malaysia nhận tin sốc ngay khi đặt chân đến Campuchia

Tây Nguyên
Tây Nguyên
13/02/2022 12:03 GMT+7

Một cầu thủ Malaysia đã có kết quả dương tính với Covid-19 chỉ sau 1 ngày đến Campuchia để chuẩn bị đá giải U.23 Đông Nam Á 2022 .

Tin xấu đến với tuyển U.23 Malaysia trước trận đấu đầu tiên bảng B của giải này gặp U.23 Myanmar vào ngày 15.2. Theo đó, một trong những cầu thủ tuyển U.23 Malaysia được xác nhận đã nhiễm Covid-19 sau khi trải qua các cuộc kiểm tra định kỳ tại Campuchia.

Tuyển U.23 Malaysia đang lo lắng khi xuất hiện 1 cầu thủ nhiễm Covid-19

fam

HLV tuyển U.23 Malaysia, Brad Maloney, cho biết ông rất thất vọng về thông tin này nhưng nó sẽ không khiến các cầu thủ nản lòng trước trận đấu mở màn Giải U.23 Đông Nam Á năm nay. "Kể từ khi đến nơi, đội của chúng tôi đã trải qua cuộc kiểm tra Covid-19 theo quy trình sức khỏe và một trong những cầu thủ của chúng tôi đã có kết quả dương tính với Covid-19 sau các đợt kiểm tra sáng nay", HLV Maloney nói với tờ Utusan Malaysia hôm 12.2.

U.23 Đông Nam Á có gì đặc biệt, vì sao Việt Nam dùng lứa U.21 dự giải?

Theo chiến lược gia người Úc, đội ngũ y tế của đội đã theo sát và các tuyển thủ Malaysia sẽ luôn duy trì chế độ sức khỏe trong thời gian diễn ra giải. "Đội ngũ y tế đã và sẽ giải quyết vấn đề này. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuân thủ các quy trình chăm sóc sức khỏe đã được thiết lập. Cầu thủ sẽ được đưa đi điều trị và cách ly", HLV Maloney nói.

Tuyển U.23 Malaysia đã có mặt tại Campuchia

fam

Tuyển U.23 Malaysia sẽ chỉ đá 2 trận ở bảng B thay vì 3 trận như lịch trước đó sau khi tuyển U.23 Indonesia quyết định rút lui khỏi giải do một số cầu thủ và quan chức bị nhiễm Covid-19. Sau trận gặp Myanmar, tuyển U.23 Malaysia sẽ còn trận đụng độ Lào vào ngày 18.2. Tại giải này, tuyển U.23 Việt Nam nằm bảng C với Thái Lan và Singapore, trong khi chủ nhà Campuchia ở bảng A với Philippines, Timor Leste và Brunei.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.