Giám đốc cảm ơn người lao động đã 'tạo tên tuổi của doanh nghiệp trên thương trường'

Ngọc Duy
Ngọc Duy
22/04/2022 14:55 GMT+7

Sáng 22.4, tại buổi khai mạc "Tháng công nhân" ở Q.Gò Vấp, TP.HCM, ông Trần Vinh Phùng, Giám đốc Công ty TNHH may thêu Hà Giang cảm ơn người lao động đã "giúp doanh nghiệp phát triển, tạo tên tuổi trên thương trường".

Sáng 22.4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Q.Gò Vấp tổ chức chương trình "Tháng công nhân" của LĐLĐ Q.Gò Vấp thuộc khuôn khổ kế hoạch của tổ chức công đoàn. Tham dự buổi khai mạc có bà Trịnh Thị Thanh Mai, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TP.HCM.

Phát biểu tại buổi khai mạc, bà Nguyễn Thị Bạch Yến, Chủ tịch LĐLĐ Q.Gò Vấp, cho biết đây là sự kiện được tổ chức hằng năm, các cấp công đoàn sẽ tập trung chăm lo đời sống cho công đoàn viên, người lao động của quận nhà.

Bà Nguyễn Thị Bạch Yến, Chủ tịch LĐLĐ Q.Gò Vấp (bên phải) tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho người lao động khó khăn

ngọc duy

Ông Trần Vinh Phùng, Giám đốc công ty TNHH may thêu Hà Giang cho hay, người lao động là tài sản quý giá, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp. Chính người lao động đã tạo ra sản phẩm cho xã hội, tạo lợi nhuận, giúp doanh nghiệp phát triển và tạo tên tuổi của doanh nghiệp trên thương trường.

Ông Trần Vinh Phùng, Giám đốc Công ty TNHH may thêu Hà Giang bắt tay, cảm ơn sự đồng hành của người lao động

ngọc duy

"Người lao động của công ty đã hết sức nỗ lực vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất, không ngừng tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn. Nhờ vậy, công ty mới có thể duy trì hoạt động sản xuất, ổn định việc làm, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của công ty chúng tôi đối với khách hàng trên thế giới", ông Phùng nói.

Giám đốc công ty gửi lời tri ân đến nhân viên, người lao động đã gắn bó, đồng hành công ty trong suốt thời gian qua cũng như phía chính quyền, Công đoàn Q.Gò Vấp đã luôn chia sẻ, đồng hành doanh nghiệp.

Người lao động mua sắm tại điểm phúc lợi đoàn viên Q.Gò Vấp

ngọc duy

Bà Trần Thị Thanh Nhàn, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Q.Gò Vấp đề nghị các cấp ủy, chính quyền và tổ chức công đoàn quận cần tập trung, nắm chắc và cụ thể hóa chủ đề năm nay, đặc biệt là bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động, hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hòa.

Tại chương trình, LĐLĐ Q.Gò Vấp tổ chức nhiều hoạt động như trao quà cho các công nhân bị tai nạn lao động; công đoàn viên khó khăn, bệnh hiểm nghèo; tặng suất xây dựng và sửa chữa nhà cho công đoàn viên khó khăn; tổ chức “Điểm phúc lợi đoàn viên”, tặng các phiếu mua hàng và các gian hàng bán hàng ưu đãi cho công nhân.

Nguyễn Thị Thu Hà (63 tuổi, công nhân tại Công ty TNHH may thêu Hà Giang), tay xách 4 chai dầu ăn, cho biết: "Tôi lấy phiếu quà tặng để mua. Tôi cảm thấy chương trình rất ý nghĩa và thú vị, nhất là dịp cho công nhân được vui chơi, mua sắm, tiết kiệm".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.