TP.HCM tổ chức đợt cao điểm chăm lo công nhân, người lao động

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
15/04/2022 06:32 GMT+7

Chiều 14.4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về hoạt động “Tháng công nhân” lần thứ 14 và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

Theo đó, “Tháng công nhân” được tổ chức hằng năm, là đợt cao điểm tập trung chăm lo cho công đoàn viên, người lao động (NLĐ); đồng thời vận động công nhân thi đua sản xuất.

Ông Trần Đoàn Trung, Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ TP.HCM, cho hay chủ đề tổ chức sự kiện năm 2022 là “Công nhân VN: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.

Công đoàn TP.HCM dự kiến sẽ chi khoảng 100 tỉ đồng tổ chức các hoạt động từ nay đến cuối năm như: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động, trao “Mái ấm công đoàn” cho công đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn; Tổ chức chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”, “Ngày hội vì sức khỏe NLĐ”; Kết nối, giới thiệu, tạo cơ hội việc làm, học nghề cho NLĐ; Tiến hành thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi; Tôn vinh, biểu dương công nhân tiêu biểu...

Từ 16.4, TP.HCM bắt đầu tiêm vắc xin cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

Ông Nguyễn Thành Đô, Trưởng ban Chính sách pháp luật LĐLĐ TP.HCM, lưu ý điểm mới Tháng công nhân năm nay chính là các cấp công đoàn sẽ thiết lập các điểm “Phúc lợi đoàn viên” tại trụ sở LĐLĐ quận, huyện hoặc các khu nhà trọ. Qua đó, NLĐ có thể mua sắm hàng hóa qua các chương trình phúc lợi đoàn viên thường xuyên, tiết kiệm chi phí sinh hoạt trong bối cảnh chờ tăng lương tối thiểu vùng.

Ngoài ra, LĐLĐ TP.HCM cũng sẽ tổ chức “Ngày hội vì sức khỏe NLĐ”, tổ chức thăm khám, tư vấn hỗ trợ điều trị phục hồi sau nhiễm Covid-19 cho 500 nữ công nhân tại Q.Bình Tân; phối hợp với hội đông y tổ chức thăm khám, tầm soát 10 đợt cho khoảng 10.000 NLĐ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.