Giám đốc Công an Bình Dương yêu cầu CSGT phải thân thiện với dân

11/03/2016 16:46 GMT+7

Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc Công an Bình Dương, yêu cầu lực lượng CSGT Bình Dương phải 'biết từ chối hành vi gạ gẫm'...

Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc Công an Bình Dương, yêu cầu lực lượng CSGT Bình Dương phải 'biết từ chối hành vi gạ gẫm'...

Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng lực lượng CSGT Bình Dương - Ảnh: Đỗ TrườngÔng Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng lực lượng CSGT Bình Dương - Ảnh: Đỗ Trường
Chiều 11.3, phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng CSGT, đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, yêu cầu lực lượng CSGT phải xây dựng cho được hình ảnh người “CSGT Bình Dương thân thiện, trách nhiệm và nhân văn”.
Đại tá Thao cho biết lực lượng CSGT làm nhiệm vụ thường xuyên phải đối mặt với những khó khăn vất vả, những cám dỗ vật chất do những người tài xế, chủ phương tiện, chủ hàng… vi phạm luật giao thông mang lại.
Do đó, CSGT Bình Dương phải xây xây dựng cho được hình ảnh người CSGT từ trực quan bên ngoài như: tác phong, ăn mặc, lời nói, giải thích luật… đến cốt cách bên trong như: biết từ chối hành vi gạ gẫm bỏ qua lỗi vi phạm, nghiêm túc nhưng có tình có lý, gần gũi, thân thiện với nhân dân.
Đặc biệt đại tá Thao nhấn mạnh: “CSGT phải biết trăn trở với vấn nạn giao thông, với hậu quả thương vong hàng ngày và những điểm đen chưa khắc phục được…”
Bên cạnh đó, đại tá Thao cũng yêu cầu lực lượng CSGT Bình Dương cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh. Nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.