Giám đốc Công an TP.HCM lên tiếng về vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy

Công Nguyên
Công Nguyên
04/04/2019 20:06 GMT+7

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, khẳng định Công an TP. sẽ xử lý đúng quy định pháp luật vụ người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy.

Chiều 4.4, bên lề cuộc họp tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2019 do UBND TP.HCM tổ chức, trả lời câu hỏi PV Thanh Niên về quan điểm xử lý vụ người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9 (P.1, Q.4, TP.HCM), Giám đốc Công an TP.HCM Lê Đông Phong cho biết Công an TP.HCM sẽ xử lý đúng quy định pháp luật.
Liên quan đến vụ việc này, trước đó đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết, Công an TP đã chỉ đạo Công an Q.4 khẩn trương, quyết liệt điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Nghi án dâm ô bé gái trong thang máy: Hội Bảo vệ Quyền trẻ em kiến nghị tăng nặng hình phạt

Cùng ngày (4.4), nguồn tin của Thanh Niên xác nhận Viện KSND TP.HCM đã thụ lý tin báo tố giác tội phạm, đồng thời chỉ đạo Viện KSND Q.4 (TP.HCM) phối hợp cùng Công an Q.4 điều tra,làm rõ clip sàm sỡ bé gái, xảy ra trong thang máy chung cư Galaxy 9.
Viện KSND TP.HCM xác định ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, quê Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP.Đà Nẵng, về hưu năm 2018, là người xuất hiện trong clip sàm sỡ bé gái, được đăng tải trên mạng xã hội ngày 2.4.
Trong ngày 4.4, PV Thanh Niên đã gọi điện, nhắn tin vào số điện thoại ông Nguyễn Hữu Linh, đề nghị gặp để xác minh các thông tin về clip sàm sỡ bé gái trong thang máy, nhưng ông Nguyễn Hữu Linh không bắt máy, không hồi âm tin nhắn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.