Theo cáo trạng, do làm ăn thua lỗ nên vào tháng 12.2007 Dũng rủ Trần Quang Thanh (nhân viên công ty) đi cướp ngân hàng. Bàn bạc thấy cướp ngân hàng khó thoát nên Dũng và Thanh chuyển hướng sang cướp tiệm vàng. Qua điều nghiên, vào chiều 9.1.2008 Dũng đem theo khẩu súng K59 (mua của em họ Nguyễn Duy Hiển) cùng với Thanh lên kế hoạch cướp tiệm vàng Kim Châu 2 (thị trấn Lái Thiêu, H.Thuận An, Bình Dương). Đến nơi, Dũng chạy vào tiệm vàng dùng súng khống chế mọi người để Thanh hốt vàng bỏ vào túi xách. Khi thấy ông Huỳnh Thanh Châu (chủ tiệm vàng) từ trên lầu đi xuống, Dũng chĩa súng vào nạn nhân siết cò, nhưng súng bị kẹt đạn. Dũng tiếp tục lên đạn bắn ông Châu, nhưng súng vẫn không nổ. Thấy nạn nhân lao vào chống trả quyết liệt, Dũng bỏ chạy. Trên đường tháo chạy, Dũng chĩa súng vào đầu ông Võ Văn Được cướp xe gắn máy để tẩu thoát. Đến ngày 11.9.2008, Dũng ra đầu thú tại công an tỉnh Bình Dương. Riêng Thanh bị người dân xung quanh bắt giữ ngay tại hiện trường.
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối cải, nên tòa án đã giảm nhẹ hình phạt, tuyên bị cáo Thanh 10 năm tù về tội cướp tài sản và mua bán trái phép vũ khí quân dụng; bị cáo Hiển 3 năm tù về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng (Hiển khai nhặt được súng). Tòa cũng bác bỏ việc chủ tiệm vàng Kim Châu 2 đòi bồi thường 80 lượng vàng vì không có chứng cứ xác định số vàng bị mất.
H.Tuấn
Bình luận (0)