Giám đốc FBI tuyên bố mối đe dọa từ Trung Quốc rõ ràng hơn bao giờ

01/02/2022 14:48 GMT+7

Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray vừa có bài phát biểu cho rằng Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh kinh tế của Mỹ.

Ngay trước thềm Thế vận hội mùa đông tại Bắc Kinh, Giám đốc FBI Christopher Wray có bài phát biểu nhắm vào Trung Quốc tại Thư viện Tổng thống Reagan ngày 31.1.

Giám đốc FBI Christopher Wray phát biểu tại Thư viện Tổng thống Reagan ở California ngày 31.1

AFP

Theo AP, ông Wray cho biết FBI có hơn 2.000 cuộc điều tra tập trung vào việc “chính quyền Trung Quốc cố gắng đánh cắp thông tin và công nghệ” của Mỹ.

Ông Wray nói rằng không nước nào đặt ra mối đe dọa đối với ý tưởng, đổi mới và an ninh kinh tế của Mỹ lớn hơn Trung Quốc.

Vị quan chức cho hay cứ mỗi 12 giờ, FBI lại mở một cuộc điều tra mới về hoạt động gián điệp của Trung Quốc và tin tặc Trung Quốc đánh cắp dữ liệu cá nhân và doanh nghiệp của Mỹ nhiều hơn toàn bộ các nước khác cộng lại.

Ông Wray cho rằng hoạt động gián điệp kinh tế của Trung Quốc giúp các công ty của nước này vượt lên, khiến người Mỹ mất việc làm, công ty Mỹ bị bỏ lại.

“Tôi đã nói rất nhiều về mối đe dọa này từ khi vừa trở thành giám đốc FBI. Nhưng tôi muốn tập trung bây giờ vì nó đã đạt đến mức độ mới, trắng trợn, gây thiệt hại hơn bao giờ hết”, giám đốc FBI nói.

Giới chức Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc của Mỹ, cho rằng Washington đã đưa ra những cuộc tấn công vô căn cứ và bôi nhọ Bắc Kinh về các cuộc tấn công mạng.

Nghiên cứu của Mỹ là cơ sở phản đối yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Bài phát biểu của FBI diễn ra ngay trước khi Trung Quốc khai mạc Thế vận hội vào ngày 4.2 và trong thời điểm căng thẳng Mỹ-Nga đang là tâm điểm. Việc này cho thấy Mỹ vẫn xem Trung Quốc là mối đe dọa an ninh kinh tế lớn nhất về lâu dài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.