Nguyen Thi Thu Cuc (Biên Hòa, Đồng Nai): "Đã lâu lắm rồi tôi không được thấy một con người như ông Hòa. Hoan hô báo Thanh Niên đã kịp thời đưa những thông tin này đến bạn đọc. Và cũng mong sao những người trong chốn quan trường hiện nay đọc được những dòng tin này để soi mình vào mà suy nghĩ về thói trì trệ, hoặc lòng tham của mình mà thay đổi".
Khai Khai (buiduckhai@yahoo.com): "Đây là một điển hình cần ca ngợi, một tấm gương cần noi theo. Tôi thực sự khâm phục đạo đức của một người như ông Hòa".
Hoàng Ngọc Sơn (đường Vi Hoang, TP Nam Định): "Phải nói thẳng ra đây là người cán bộ, đảng viên rất tuyệt vời, rất trách nhiệm với Đảng, với nhân dân. Trong bối cảnh nhà nước ta có một bộ phận cán bộ, đảng viên không nhỏ thiếu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, tranh thủ lợi dụng chức vụ và quyền hạn để bòn rút tài sản của nhân dân và Nhà nước, những việc đồng chí Hòa đã làm cho nhân dân, cho CBCNV của công ty và việc đồng chí đang dự tính làm đã thể hiện một đức tính rất đáng khâm phục".
Phan Nhất Ngoan (TP Đà Nẵng): "Bản thân tôi rất cảm kích trước tinh thần thẳng thắn và đầy trách nhiệm của ông Hòa. Tôi chợt liên tưởng đến lời tâm huyết của Thái sư Trần Thủ Độ "Nếu đầu hàng giặc thì trước hết xin hãy chặt đầu hạ thần". Dù biết rằng mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng đó là tấm lòng yêu nước thật sự, sẵn sàng hy sinh bản thân mình cho đất nước. Có lẽ cũng quá lâu rồi tôi mới nghe một cán bộ dám "đặt cược" sinh mệnh chính trị của mình như vậy. Hành động như Giám đốc Hòa thật xứng đáng là một Đảng viên cộng sản, đã là "đầy tớ" của nhân dân thì phải là như vậy".
Nguoi Sai Gon (nguoisaigon1975@yahoo.com): "Xin hãy chuyển tới người đàn ông dũng cảm này sự biết ơn chân thành nhất vì những gì ông đã nói. Dù cho ông có thực hiện được hay không những việc đã hứa nhưng ông đã cho những người như tôi thấy rằng trong cuộc sống hôm nay vẫn còn đó những người "vì dân phục vụ". Tôi chân thành chúc ông thành công và an toàn trong cuộc sống".
The Vinh (4 Hồ Tùng Mậu, Q.1, TP.HCM): "Tôi thực sự xúc động và cảm phục, đồng thời biết ơn về lòng dũng cảm, sự thẳng thắn, cương trực và khả năng làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm của ông Hòa - một đảng viên với đầy đủ nghĩa tốt đẹp của danh hiệu này. Vì một nước Việt Nam thực sự đổi mới và phát triển, hãy mạnh mẽ ủng hộ và khuyến khích ông Hòa với việc làm dũng cảm của ông".
Khanh (1351 Huỳnh Tán Phát, TP.HCM): "Hy vọng hành động của ông đánh thức sự liêm khiết đang ngủ quên ở nhiều quan chức của ta hiện nay. Ông chưa một lần nhận được bằng khen về thành tích, nhưng tôi đoán chắc sau bài viết về ông trên Thanh Niên, đã có nhiều trái tim đang hướng về ông, mong cho dự án của ông có kết quả mỹ mãn. Xin ông hãy hiểu rằng có rất nhiều người đang ủng hộ ông".
Bạn đọc (subinvn@gmail.com): "Tôi thực sự xúc động, trước một con người đầy nghị lực và niềm tin vào bản thân. Nếu xã hội có nhiều người như thế thì nước Việt ta chắc chắn sẽ "không nhỏ".
Hoàng Việt Phương (ĐH Bách Khoa Hà Nội): "Từ lâu lắm rồi, có lẽ đến lúc sắp mất niềm tin vào các quan chức Việt Nam, thì tôi lại hân hạnh được biết đến một người như ông Hòa. Tôi cực lực ủng hộ cách nghĩ và cách làm của ông Hòa".
Nguyễn Hoa (Tân Bình, TP.HCM): "Ông thật dũng cảm. Đó mới chính là những người làm việc vì dân, do dân và cống hiến vì sự nghiệp của đất nước, chúng ta cần bảo vệ họ, đó chính là cách thức bảo vệ chúng ta".
Hoang Lam (hoanglam1232000@yahoo.com): "Đã lâu lắm rồi, tôi mới thấy được một cán bộ lãnh đạo (dù rằng chức vụ của ông không cao) có tâm, có ý chí như vậy. Dù rằng đây là một lĩnh vực tôi không hề biết nhưng qua báo chí từ trước đến nay tôi biết tình trạng lãng phí trong xây dựng cơ bản và lãng phí ở các công trình thủy lợi là một trong những vấn đề nhức nhối mà xã hội nước ta cần phải làm rõ và loại trừ. Do vậy một nguời dám đặt cược sinh mệnh chính trị như ông đối với một dự án lãng phí này khiến tôi hoàn toàn khâm phục, thật sự khâm phục. Nâng cao sức chiến đấu trong Đảng là đây. Hy vọng các quan chức nhà nước khác hãy bắt chước ông thể hiện tài năng, bản lĩnh và đức độ của mình, như vậy nước Việt Nam ta mới có hy vọng lớn được".
Nguyễn Bá Tiến (P404 Nhà A8B Thannh Xuân, Hà Nội): "Chú Hòa thật tuyệt vời, chú sẽ là người chiến thắng! Không phải là thiếu niềm tin nhưng cháu thấy trong xã hội ta tìm được những người "dũng cảm", "bản lĩnh" và "có đức" như chú chắc không nhiều. Cháu ngưỡng mộ chú. Chúc chú mạnh khỏe và thành công".
Tran Dong (Hải Dương): "Tôi thật sự xúc động, khi mà bao quan chức chỉ chờ có cơ hội để vơ vét cho nhiều, thì ông lại chối từ và dũng cảm đề xuất cách làm khác. Ông không vì bản thân, không xu nịnh cấp trên, ông sẵn sàng hy sinh vì người dân. Xin được nói lời cảm ơn ông và quý báo, chúng tôi luôn noi gương ông, luôn ở cạnh ông!".
Vũ Thanh Phong (imhoteh2002@yahoo.com): "Tôi cũng là người dân ở Đồng Nai, qua bài báo tôi thấy rất khâm phục chú Hòa, người dám nói lên sự thật và đã có những trăn trở, những đắn đo suy nghĩ khi sử dụng tiền của của nhà nước, của nhân dân đóng góp. Tôi ước mong những nhà lãnh đạo, những người giữ quyền quyết định sử dụng tiền của của nhà nước, của nhân dân cũng có những trăn trở những suy nghĩ như suy nghĩ của chú Hòa, thì đất nước chúng ta sẽ giảm được nhiều nợ nần, và người dân sẽ cảm thấy những khoản đóng góp của mình có ích hơn, được sử dụng chính đáng hơn".
Phạm Hoàng Tùng (Long Xuyên, An Giang): "Tôi vô cùng khâm phục ông Hòa về tính cương trực, dám đứng lên đấu tranh cho những điều sai trái, không vì lợi ích của bản thân mình. Chúng ta cần nhiều người như ông Hoà hơn nữa cho công cuộc đưa đất nước phát triển lên tầm cao của thời đại. Bởi vì trong bất kỳ một quá trình phát triển nào, con người là quan trọng nhất, nó quyết định sự thành công hay thất bại của một quá trình hay một sự nghiệp. Hy vọng rằng chúng ta sẽ ngày càng có nhiều con người như ông Hòa để đưa đất nước đi lên".
Nhật Tân (Hải Phòng): "Hoan hô ông giám đốc Hòa vì sự trung thực và dũng cảm. Thiết nghĩ chỉ cần 1/3 các quan chức được như vậy thì lo gì Việt Nam không hóa rồng. Rất mong cơ quan có trách nhiệm phát động, nêu gương, nâng lưu và bảo vệ những con người như vậy".
K.H (tổng hợp)
Bình luận (0)