‘Giám đốc lớp 6’ ký khống bảo lãnh chuyên gia Trung Quốc dỏm nhập cảnh trái phép

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
01/04/2022 18:01 GMT+7

Chiều 1.4, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm đường dây đưa chuyên gia dỏm nhập cảnh trái phép, trong đó giám đốc (trình độ lớp 6) ký khống bảo lãnh người Trung Quốc .

HĐXX tuyên phạt Jiang Fei (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 9 tháng 20 ngày tù, Lê Thị Kim Anh (43 tuổi, ngụ xã An Thanh, H.Tứ Kỳ, Hải Dương) và Lê Thị Thanh Lộc (30 tuổi, ngụ P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cùng 9 tháng tù treo, cùng về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Giám đốc vào tù vì ký khống bảo lãnh chuyên gia Trung Quốc dỏm nhập cảnh trái phép

Theo cáo trạng, ngày 5.12.2019, Jiang Fei nhập cảnh Việt Nam và ở nhà 09 An Thượng 7 (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) để làm giám sát nhân viên nhập dữ liệu máy tính trên mạng.

Ngày 26.12.2020, Jiang Zhoufeng (36 tuổi) vào Việt Nam lập Công ty TNHH Quản lý đầu tư Việt Nam Boviet (Công ty Boviet), dùng địa chỉ 583B Hoàng Diệu, Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) để đăng ký nhưng không có trụ sở thực tế. Jiang Zhoufeng còn điều hành cơ sở nhập liệu ở 35 Vũ Mộng Nguyên (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn).

Jiang Zhoufeng thuê Lê Thị Kim Anh làm giám đốc công ty nói trên với lương 12 triệu đồng/tháng, dù Kim Anh chỉ trình độ lớp 6. Đồng thời, thuê Lê Thị Thanh Lộc làm phiên dịch với lương 10 triệu đồng/tháng.

Jiang Fei quen Kim Anh, Lộc qua Jiang Zhoufeng và nhờ Kim Anh, Lộc dùng pháp nhân công ty làm thủ tục bảo lãnh Wang Xu (30 tuổi).

Hai nữ bị cáo này biết Wang Xu sang Việt Nam giúp Jiang Fei truyền dữ liệu, chứ không làm việc cho Công ty Boviet, nhưng vẫn làm thủ tục bảo lãnh Wang Xu theo diện chuyên gia để kiếm tiền.

Từ trái qua: Jiang Fei, Lộc và Kim Anh

NGUYỄN TÚ

Trong đó, “giám đốc lớp 6” dùng chức danh, pháp nhân của mình tại Công ty Boviet ký khống giấy tờ bảo lãnh.

Jiang Fei đưa gần 66 triệu đồng cho Lộc để Lộc liên hệ Phạm Thị Vân Anh (27 tuổi, ngụ 18/89 Quan Nhân, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) làm thủ tục thị thực nhập cảnh.

Với các giấy tờ này, Wang Xu nhập cảnh trái phép Việt Nam trót lọt. Ngày 5.5.2021, Công an TP.Đà Nẵng ập vào nhà 35 Vũ Mộng Nguyên, phát hiện Jiang Fei, Wang Xu (30 tuổi) hoạt động sai mục đích nhập cảnh cùng một số người Việt Nam khác.

Đối với Wang Xu nhập cảnh trái phép, cơ quan điều tra đã chuyển Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Đà Nẵng xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.