Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Nam có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

Mạnh Cường
Mạnh Cường
29/12/2023 13:35 GMT+7

HĐND tỉnh Quảng Nam lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu, trong đó ông Đặng Bá Dự (Giám đốc Sở Công thương) có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất.

Sáng nay 29.12, tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Thường trực HĐND tỉnh công bố quyết định danh sách 28 người được HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm lần này và được đa số đại biểu thống nhất bỏ phiếu kín.

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Nam có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất- Ảnh 1.

Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp sáng nay 29.12. Ông Nguyễn Công Thanh (ngoài cùng bên phải) là người có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

MẠNH CƯỜNG

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm, người có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất (trong số 28 chức danh) là ông Nguyễn Công Thanh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, với 46/50 phiếu tín nhiệm cao (chiếm tỷ lệ 92%), 3 phiếu tín nhiệm (tỷ lệ 6%) và 1 phiếu tín nhiệm thấp (tỷ lệ 2%).

Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công thương, với kết quả: 19/50 phiếu tín nhiệm cao (tỷ lệ 38%), 23 phiếu tín nhiệm (tỷ lệ 46%) và 8 phiếu tín nhiệm thấp (tỷ lệ 16%).

Ông Trần Xuân Vinh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, cho biết theo quy định, lần này HĐND tỉnh không lấy phiếu tín nhiệm đối với các trường hợp có thông báo nghỉ hưu hoặc chờ nghỉ hưu, gồm các ông: Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Thanh Hà, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở TN-MT; ông Nguyễn Phú, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng.

Riêng trường hợp ông Lê Ngọc Tường, Giám đốc Sở Ngoại vụ, đã bị Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.