Giám đốc Sở GD-ĐT Hậu Giang lý giải về nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường

08/12/2023 14:54 GMT+7

Giám đốc Sở GD-ĐT Hậu Giang cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường tại địa phương là do các trường ít quan tâm tới tư vấn tâm lý cho học sinh.

Ngày 8.12, kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Một trong những vấn đề được cử tri quan tâm là Sở GD-ĐT Hậu Giang thực hiện những giải pháp gì để khắc phục tình trạng bạo lực học đường xảy ra ngày càng nhiều.

Trả lời cử tri, bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Giám đốc Sở GD-ĐT Hậu Giang, nhận định bạo lực học đường đang là vấn đề nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Năm 2022 - 2023, tỉnh ghi nhận 4 vụ bạo lực học đường; trong đó, 3 vụ xảy ra ở học sinh THCS, 1 vụ ở THPT.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hậu Giang trả lời chất vấn tình trạng bạo lực học đường - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Giám đốc Sở GD-ĐT Hậu Giang, trả lời chất vấn tại phiên họp

C.M.H

Nguyên nhân là các em bước vào độ tuổi thay đổi tâm sinh lý, có những suy nghĩ bồng bột, thích chứng tỏ bản thân và dễ bị bạn bè rủ rê làm điều chưa đúng. Theo ghi nhận, những em liên quan đến bạo lực học đường có hoàn cảnh rất đặc biệt: Cha mẹ lo làm ăn, ở xa hay ly hôn để con cái ở nhà sống với ông bà. Có em sống trong gia đình bạo lực, thiếu sự quan tâm, giáo dục nên bị ảnh hưởng. Thực tế cần nhìn nhận, sự phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội chưa hiệu quả. Có những phụ huynh giao phó con em mình cho nhà trường. Khi con em vi phạm, nhà trường mời vào giải quyết thì phụ huynh không vào.

Nguyên nhân nữa là nhà trường chưa sâu sát, nắm bắt sự thay đổi của học sinh dẫn đến việc xử lý tình huống chậm. "Nhà trường còn chú trọng dạy kiến thức. Hiện, giáo viên vào trường bị bắt buộc dạy bao nhiêu tiết cung cấp kiến thức cho các em. Việc quan tâm, tư vấn tâm lý cho các em còn rất hạn chế", bà Hằng nói.

Về hướng khắc phục, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, pháp luật, giáo dục đạo đức cho học sinh. Địa phương đang xây dựng mô hình "Trường học thân thiện - Học sinh tích cực" và "Trường học hạnh phúc". Lồng ghép vào các hoạt động giáo dục là việc tăng cường dạy kỹ năng sống, tự bảo vệ bản thân. Các trường sẽ đẩy mạnh việc đảm bảo an ninh trong thời gian tới.

Trước các giải pháp và đề xuất khắc phục bạo lực học đường nêu trên, ông Trần Văn Huyến, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang, yêu cầu ngành giáo dục tỉnh cần phải hết sức lưu ý. "Chúng ta cũng đồng ý với nhau là ở Hậu Giang thì bạo lực về thể xác không nhiều, nhưng bạo lực tinh thần mới là đáng lo. Vì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý, kết quả học tập và sự phát triển của trẻ sau này. Sở GD-ĐT Hậu Giang cần phải có giải pháp quyết liệt hơn nữa", ông Huyến nhấn mạnh.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.