Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị viết 'tâm thư' kêu gọi người dân không chủ quan

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
10/03/2022 18:25 GMT+7

Trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp tại địa phương, số ca mắc liên tục đạt kỷ lục, gần 3.500 người/ngày, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã lên mạng xã hội viết “tâm thư” kêu gọi người dân không chủ quan trước dịch bệnh…

Theo Tiểu ban truyền thông của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Trị, số ca mắc Covid-19 tại tỉnh này liên tục lập kỷ lục, ngày sau số ca nhiều hơn ngày trước. Đến ngày 10.3, có tới 3.464 ca được ghi nhận nhiễm Covid-19 trong ngày.

Lực lượng y tế test Covid-19 tại các trường học ở Quảng Trị

Linh Trang

Ngay trong chiều 10.3, thông qua Facebook cá nhân, ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, đã gửi “tâm thư” đến người dân trong bối cảnh mới.

Đừng tạo "mảnh đất màu mỡ" cho Covid-19!

Những “tâm sự” của ông Hùng đã được đông đảo người dân lưu tâm, chia sẻ trên mạng xã hội.

Ông Hùng viết: “Chúng ta đang thích ứng nhưng phải an toàn và có điều kiện. Thực tế chúng ta đang chưa an toàn do một số người đang rất chủ quan. Số lượng mắc hàng ngày của tỉnh ta đã đạt con số 3.500 người/ngày. Số ca mắc của tỉnh chạm mốc lịch sử: 30.000 ca. Số ca tử vong năm 2021: 3 ca, năm 2022 là hơn 30 ca bao gồm đủ các lứa tuổi, bệnh nền và cả không có bệnh nền (đặc biệt có cháu 4 tháng tuổi)”.

"Tâm thư" của ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, trên mạng xã hội được nhiều người chia sẻ.

Nguyễn phúc chụp màn hình

Theo ông Hùng, tỷ lệ tử vong đang gia tăng và đây là điều cần cảnh báo. Việc tụ tập đông người để dự tiệc tùng, đám cưới, đám giỗ, ngoài hàng quán… mà không hề có biện pháp phòng dịch cũng là "mảnh đất màu mỡ" cho Covid-19 lan tràn.

Trong bài viết của mình, ông Hùng tha thiết kêu gọi người dân hạn chế tập trung đông người, hạn chế số người trong các buổi tiệc, tự phòng bệnh. Đồng thời, tuân thủ quy định cách ly đối với F1, F0 để hạn chế lây lan cho cộng đồng và người thân; khai báo y tế đối với F0; thực hiện 5K, trong đó quan trọng nhất vẫn là đeo khẩu trang đúng loại, đúng cách, đúng thời điểm (vì khẩu trang vải thông thường không hạn chế được lây lan do Covid-19).

Ông cũng nhắc mọi người rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sát khuẩn, còn việc điều trị F0 tại nhà cần tuân thủ hướng dẫn của y tế (hiện các quy định này đã đăng trên trang Facebook của Sở y tế Quảng Trị).

Ông Hùng mong muốn người dân lưu tâm và cùng ngành y tế Quảng Trị chặn đà lây lan kinh khủng này, tuyệt đối không xem nhẹ việc mắc Covid-19 vì biến chứng của nó thời kỳ "hậu Covid" rất nguy hiểm và kéo dài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.