Giảm gánh nặng tài chính cho thực tập sinh Việt Nam tại Nhật

12/06/2022 15:56 GMT+7

Cơ quan chức năng của Nhật Bản và Việt Nam sắp tới sẽ có những biện pháp nhằm giảm gánh nặng tài chính đối với thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản làm việc.

Theo Đài NHK, tính đến cuối năm 2021, Việt Nam là nước có số lượng thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản nhiều nhất với hơn 160.000 người, chiếm 58%.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, thực tập sinh Việt Nam cần trả khoảng 3.800 - 7.600 USD, gồm phí cho các tổ chức phái cử, chi phí học tiếng Nhật, phí môi giới. Mức phí này thật sự là gánh nặng với các thực tập sinh và nhiều người buộc phải đi vay để trang trải.

Thực tập sinh Việt Nam làm việc tại một xưởng may ở TP.Mitsuke, tỉnh Niigata

Reuters

Theo kế hoạch mới, một hệ thống sẽ được khởi động cho phép thực tập sinh được tiếp cận thông tin về việc làm tại Nhật mà không cần thông qua trung gian. Cụ thể, hai nước sẽ xây dựng một ứng dụng trên điện thoại thông minh, trong đó cung cấp những thông tin về công việc, điều kiện làm việc, mức lương, địa điểm làm việc của nhà tuyển dụng tại Nhật, kết quả sau khi ứng tuyển và thông tin chi tiết về các tổ chức đưa đón thực tập sinh tại Việt Nam. Ứng dụng này dự kiến bắt đầu thử nghiệm sớm nhất vào năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.