Gian lận BHXH, giám đốc doanh nghiệp lĩnh án

Thu Hằng
Thu Hằng
Chỉ đạo làm khống hồ sơ giúp 12 người hưởng chế độ thai sản, dưỡng sức, gây thiệt hại hơn 409 triệu đồng cho quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH), một giám đốc doanh nghiệp tư nhân ở Hà Nội bị tuyên phạt 18 tháng tù về tội 'gian lận BHXH' nhưng cho hưởng án treo.

Ngày 17.9, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "gian lận BHXH" đối với bị cáo là giám đốc doanh nghiệp tư nhân.

Gian lận BHXH, giám đốc doanh nghiệp lĩnh 18 tháng tù treo - Ảnh 1.

Đại diện Viện KSND khu vực 6 đọc bản cáo trạng tại phiên xét xử

ẢNH: KHÁNH DUY

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2021 - 2024, Đặng Đ.T đã chỉ đạo vợ, con gái, con dâu và nhân viên kế toán nhận tiền của 12 người có quan hệ quen biết với ông và gia đình để đóng BHXH.

Sau đó, doanh nghiệp làm các thủ tục nhằm giúp những người này được hưởng chế độ thai sản, dưỡng sức do BHXH H.Chương Mỹ (Hà Nội) chi trả.

Để hợp thức hóa điều kiện hưởng chế độ, ông Đặng Đ.T bị xác định đã chỉ đạo lập khống phiếu chi tiền lương, hợp đồng lao động, quyết toán thuế thu nhập cá nhân cùng một số hồ sơ liên quan.

Hành vi này gây thiệt hại cho quỹ BHXH tổng số tiền 409,67 triệu đồng. Trong đó, số tiền hưởng chế độ thai sản là 394,94 triệu đồng và chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh là 14,73 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Đặng Đ.T có mặt cùng đại diện viện kiểm sát, luật sư bào chữa và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Bị cáo đồng ý với nội dung cáo trạng do Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Hà Nội công bố, đồng thời thừa nhận hành vi phạm tội trong quá trình xét hỏi và tranh tụng.

Về trách nhiệm dân sự, Doanh nghiệp tư nhân B.T đã khắc phục toàn bộ 409,67 triệu đồng thiệt hại. BHXH cơ sở Chương Mỹ xác nhận đã nhận đủ số tiền và không yêu cầu bồi thường thêm.

Thu giữ số tiền gian lận, sung vào công quỹ Nhà nước

Tại phiên tòa, đại diện viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Đ.T từ 21 - 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo gây thất thoát quỹ BHXH, ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước và gây thiệt hại số tiền lớn. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan tố tụng, đồng thời chủ động vận động những người lao động đã hưởng chế độ sai quy định khắc phục toàn bộ số tiền.

Ngoài ra, HĐXX xem xét việc bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự và từng được UBND xã tặng giấy khen trong quá trình lao động, đóng góp tại địa phương.

Sau khi đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội cùng các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX cho rằng cần áp dụng hình phạt để răn đe, giáo dục nhưng không cần thiết cách ly bị cáo khỏi xã hội.

Chiều cùng ngày, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Đ.T 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng về tội "gian lận BHXH".

Đối với số tiền 12 người đã đóng BHXH, HĐXX xác định có 11 người đã được hưởng chế độ thai sản từ hành vi gian lận. Số tiền này được xác định là phương tiện, công cụ phạm tội nên bị thu giữ, sung vào công quỹ Nhà nước.

Đối với trường hợp còn lại, do BHXH cơ sở Chương Mỹ kịp thời phát hiện và dừng chi trả chế độ nên số tiền BHXH đã đóng sẽ được hoàn trả cho người lao động.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.