Gian nan giấc mơ World Cup của tuyển nữ Việt Nam

17/01/2022 08:21 GMT+7

“Bão” Covid-19 đang tác động nghiêm trọng đến đội tuyển nữ Việt Nam khi có tới 17 cầu thủ nhiễm bệnh và đến thời điểm này cũng chưa thể biết có đủ lực lượng để thi đấu giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022 sắp khởi tranh tại Ấn Độ hay không.

Tuyết Ngân (bìa phải) là 1 trong số 5 tuyển thủ có kết quả âm tính khi xét nghiệm Covid-19 tại Ấn Độ

AFP

Nguồn lây từ đâu ?

Đặt mục tiêu có vé tham dự World Cup nữ 2023 thông qua vòng chung kết châu Á (Asian Cup), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa tuyển nữ Việt Nam sang Tây Ban Nha tập huấn. Thầy trò HLV Mai Đức Chung được quan tâm rất chu đáo khi phía bạn đã bố trí những “quân xanh” giàu kỹ thuật, thể hình tốt để các cầu thủ nữ Việt Nam có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào sân chơi đẳng cấp châu Á. Nhưng thật không may, sau 2 trận giao hữu với 2 CLB nữ khác nhau, đến trận thứ 3 sự cố đã xảy ra khi CLB nữ của bạn thông báo trong đội hình của họ có 3 cầu thủ bị nhiễm Covid-19 (do không biết nên CLB này vẫn để các cầu thủ nói trên thi đấu với tuyển Việt Nam vào ngày 4.1). Ngày 6.1, tuyển Việt Nam ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên và những ngày sau đó lần lượt có thêm nhiều thành viên nhiễm bệnh.

Chiều 16.1, Ban tổ chức Asian Cup 2022 thông báo 1 trong số 6 cầu thủ nữ VN vừa bay sang Ấn Độ có kết quả dương tính với Covid-19 sau khi được xét nghiệm tại sân bay của Ấn Độ.

Kể từ ngày 10.1, đội nữ Việt Nam đã ngưng tập hoàn toàn (không tập chiến thuật, thể lực mà chỉ vận động nhẹ trong phòng) vì số lượng thành viên F0 mỗi ngày mỗi tăng. Trong khi đó thời gian sang Ấn Độ (địa điểm tổ chức Asian Cup nữ 2022) đã cận kề. HLV Mai Đức Chung mang sang Tây Ban Nha 23 cầu thủ thì đến ngày 14.1 chỉ còn 6 cầu thủ âm tính với Covid-19 (đội trưởng Huỳnh Như, Tuyết Ngân, Tuyết Dung…). Số cầu thủ còn lại bị nhiễm bệnh hoặc ở nhóm có nguy cơ rất cao. Chưa kể bác sĩ và trợ lý HLV cũng bị dương tính Covid-19 nên không thể lên đường sang Ấn Độ vào tối 14.1 như kế hoạch ban đầu. Những trường hợp không đủ điều kiện y tế để bay phải ở lại Tây Ban Nha để điều trị và hồi phục. Vì đã tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19 nên các ca dương tính không có dấu hiệu trở nặng, chỉ hơi đau đầu, mỏi cơ, thậm chí không bị ho hay sốt.

HLV Mai Đức Chung (bìa trái) và nhóm đầu tiên của đội nữ được đón tiếp tại Ấn Độ

VFF

Thấp thỏm chờ đợi

Trưa qua 16.1, chúng tôi liên lạc với HLV Mai Đức Chung và được biết 22 giờ ngày 14.1 nhóm thành viên an toàn với dịch bệnh đã di chuyển mất 3 tiếng từ Tây Ban Nha sang Hà Lan. Nhóm ngủ đêm tại khách sạn gần sân bay và đến 9 giờ ngày 15.1 bay tiếp sang Ấn Độ. Đến đêm cùng ngày, đội có mặt ở nước bạn và được đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đón tiếp. Đại diện Ban tổ chức Asian Cup nữ và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng hỗ trợ đội khi nhập cảnh, kiểm tra y tế và đưa về khách sạn Hyatt, TP.Pune. Mỗi thành viên ở riêng một phòng và ăn ngay tại phòng do nhân viên khách sạn phục vụ. Một thủ tục y tế bắt buộc là đội phải xét nghiệm Covid-19 và sẽ áp dụng quy trình bong bóng trong suốt thời gian ở Ấn Độ.

Đội tuyển nam di chuyển sang Úc ngày 21.1

16 giờ ngày 21.1 thầy trò ông Park sẽ từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) di chuyển vào TP.HCM và đến 21 giờ cùng ngày sẽ bay tiếp từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Melbourne. Dự kiến đội sẽ có mặt tại Úc vào 5 giờ sáng 22.1 (theo giờ VN, 9 giờ theo giờ Úc). 16 giờ 10 ngày 27.1, tuyển VN gặp đội Úc tại lượt trận thứ 7 vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tuy nhiên, một điều vô cùng đáng lo là không biết đến thời điểm nào những thành viên bị Covid-19 đang ở lại Tây Ban Nha mới cho kết quả xét nghiệm âm tính và kể cả âm tính nhưng có đủ điều kiện để nhập cảnh hay không cũng còn phụ thuộc vào phía Ban tổ chức Ấn Độ. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh chia sẻ với Thanh Niên ngày 16.1: “Chúng tôi đã tính đến giải pháp đưa một số cầu thủ nữ từ Việt Nam sang thẳng Ấn Độ, nhưng trong bối cảnh dịch bệnh rất phức tạp như hiện nay, để bay sang nước bạn là rất khó, vì thế VFF phải chờ kết quả hồi phục để xem những ai có đủ điều kiện bay từ Tây Ban Nha sang Ấn Độ trong 2 ngày 17 và 19.1. AFC cũng đang hỗ trợ tích cực để có chính sách đặc biệt cho đội nữ Việt Nam”.

HLV Mai Đức Chung đang rất lo lắng vì 10 ngày qua đội tuyển không tập luyện và sức khỏe chắc chắn bị ảnh hưởng lớn. Tuyển nữ Việt Nam dự tính sẽ cố gắng phòng ngự trước Hàn Quốc (trận ngày 21.1) và Nhật Bản (ngày 24.1) để thua ít bàn nhất có thể và dốc toàn lực đá với Myanmar (ngày 27.1) nhằm trở thành 1 trong 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng lọt vào tứ kết, từ đó tính tiếp cơ hội đi sâu hơn. Thế nhưng với tình trạng cực kỳ khó khăn như hiện tại, e rằng các cô gái khó đạt mục tiêu đề ra do không đủ lực lượng và sức khỏe cũng yếu, không thể thi đấu với 100% phong độ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.