Giảng viên dạy tiếng Anh nhiễm Covid-19 đã đi những đâu?

Duy Tính
Duy Tính
01/12/2020 11:05 GMT+7

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh cảnh giác, giám sát, sàng lọc tất cả những người viêm đường hô hấp, nghi nghiễm Covid-19 , đặc biệt người đến/ở những địa điểm bệnh nhân 1347 từng đi qua.

Lúc 10 giờ sáng 30.11, nam bệnh nhân Covid019 -19 tên L.M.S (32 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM) là thầy giáo dạy tiếng Anh được xác định nhiễm Covid-19 và được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân 1347 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam từ đầu năm đến nay.

Lịch trình di chuyển của giáo viên tiếng Anh lây nhiễm Covid-19 cộng đồng ở TP.HCM

Tiếp xúc gần hơn 100 trăm người

Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 15 đến 25.11, bệnh nhân 1347 đi dạy ở trung tâm Anh ngữ Key English ở Q.10, trưa về nghỉ ở phòng trọ cùng nam bệnh nhân 1342 – là nam tiếp viên Vietnam Airlines, ở đường Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình (bệnh nhân 1342 đã được Bộ Y tế công bố vào ngày 29.11), sau đó về nhà riêng tại Q.6.
Từ 20-21 giờ ngày 22.11, bệnh nhân 1347 đi uống cà phê tại quán cà phê Highland Vạn Hạnh Mall trên đường Sư Vạn Hạnh, Q.10.
Từ 22-23 giờ ngày 23.11, bệnh nhân 1347 cùng 5 người bạn đi hát karaoke trên đường Thành Thái, Q.10
Từ ngày 26-28.11, bệnh nhân 1347 đi dạy và về nhà riêng.
Tối 28.11, bệnh nhân 1347 được chuyển cách ly tại Q.6 và được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính Covid-19 nên được chuyển cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.
Có 109 người ở Q.10, 21 người Q.Tân Bình, 7 người ở Q.6, 9 người ở Q.Bình Tân tiếp xúc gần bệnh nhân 1347 được cách ly tập trung lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.
53 người ở Q.Tân Bình tiếp xúc xa được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Căng thẳng trong con hẻm nhà giáo viên tiếng Anh nhiễm Covid-19

Lấy mẫu xét nghiệm đối với người dân ở khu vực bệnh nhân 1347 sinh sống tại Q.6

Ảnh: Trần Tiến

Những nơi bệnh nhân 1342 đến

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), nam bệnh nhân 1342 là tiếp viên Vietnam Airlines trên chuyến VN 5301 nhập cảnh ngày 14.11 từ Nhật Bản đến Cần Thơ, được cách ly tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm Covid-19 lần 1 ngày 15.11: âm tính. Lần 2 ngày 18.11: âm tính.
Sau khi có kết quả âm tính lần 2, nam tiếp viên rời khỏi khu cách ly VNA và về nhà trên đường Bạch Đằng P.2, Q.Tân Bình tiếp tục cách ly.
Đến ngày 28.11, kết quả lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho thấy nam tiếp viên dương tính với Covid-19.
Khu vực căn hộ nhà nam tiếp viên ở là nhà cho thuê, nam tiếp viên ở lầu 3; giáo viên dạy tiếng Anh (bệnh nhân 1347) có đến đây. Tổng cộng bệnh nhân 1342 tiếp xúc gần 5 người, tiếp xúc xa 32 người, tất cả được lấy mẫu xét nghiệm và 36 mẫu âm tính, riêng bệnh nhân 1347 dương tính. Cách ly tập trung 17 người, 20 người cách ly tại nhà.

TP.HCM phát hiện thêm 2 bệnh nhân Covid-19 liên quan đến giáo viên tiếng Anh

Tính từ đầu mùa dịch bệnh Covid-19 đến nay, TP.HCM. đã có 135 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, 102 ca đã được điều trị khỏi bệnh, 33 ca đang điều trị.
HCDC đã giám sát tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại TP, lấy mẫu xét nghiệm 10.191 ca, 16 ca dương tính Covid-19.

Nơi cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19 ở TP.HCM

Ảnh: Thanh Niên

Hiện TP.HCM đang có 1.376 người cách ly tập trung và 162 người đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú nhằm phòng chống Covid-19.

Phun khử khuẩn trung tâm tiếng Anh có giáo viên mắc Covid-19 cộng đồng

Truy vết những nơi 2 bệnh nhân Covid-19 đến

Ngành y tế TP.HCM cho biết tiếp tục mở rộng điều tra, truy dấu vết, tìm kiếm tất cả những địa điểm đi lại và người tiếp xúc (F1, F2) của bệnh nhân 1342, 1347. Cách ly tất cả những người tiếp xúc gần.
Thông báo khẩn cho người dân về những địa điểm tiếp xúc với bệnh nhân 1347: nhà ở Q.6, 2 trung tâm Anh ngữ, quán cà phê, karaoke… để tìm kiếm người tiếp xúc, thông báo với ngành y tế để được tư vấn, xét nghiệm kiểm tra và cách ly theo quy định.
Sở Y tế TP.HCM thực hiện cách ly tại nhà và xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên, bảo vệ, người giữ xe của trung tâm Anh ngữ Key English, phục vụ ở quán cà phê, karaoke… nói trên.
Tiếp tục tăng cường giám sát, sàng lọc tất cả những người viêm đường hô hấp, nghi nghiễm ở tất cả cơ sở khám, chữa bệnh, đặc biệt ở những địa điểm bệnh nhân 1347 từng đi qua để phát hiện kịp thời người bệnh.
Bộ Y tế sẽ cung cấp kết quả khai báo tiếp xúc qua phần mềm Bluezone cho Sở Y tế TP để hỗ trợ truy vết.
 
Theo Sở Y tế TP.HCM, sau khi phát hiện 8 trường hợp tiếp viên dương tính Covid-19 trên chuyến bay về từ Rumani. Từ ngày 26.11, Sở Y tế đã chỉ đạo chuyển tất cả tiếp viên đến khu cách ly tập trung ở Củ Chi và cho ngừng hoạt động cơ sở cách ly của Vietnam Airlines để tiến hành tiêu độc, khử trùng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.