Giảng viên, giáo viên dạy trực tuyến xuất sắc sẽ được thưởng 25 triệu đồng/ người

Hà Ánh
Hà Ánh
10/09/2021 16:30 GMT+7

Trường ĐH thông báo sẽ khen thưởng cho giáo viên, giảng viên dạy trực tuyến xuất sắc năm 2021 với mức tiền thưởng 25 triệu đồng/ người.

Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM vừa có thông báo đến các trường thành viên và trực thuộc về việc khen thưởng giảng viên, giáo viên dạy trực tuyến xuất sắc năm 2021. Ngoài giấy khen và biểu tượng, giải thưởng còn trao tiền mặt trị giá 25 triệu đồng/ cá nhân.
Theo đó, giải thưởng nhằm ghi nhận những giải pháp, sáng kiến hay của giảng viên, giáo viên trong việc dạy học trực tuyến. Từ đó, nhân rộng ý tưởng và cách làm độc đáo hướng đến việc nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến tại ĐH Quốc gia TP.HCM.
Giải thưởng sẽ được trao cho giảng viên, giáo viên có tham gia giảng dạy, triển khai các giải pháp, sáng kiến trong việc dạy học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021-2022. Không chỉ áp dụng người công tác tại ĐH Quốc gia TP.HCM, việc khen thưởng còn dành cho giảng viên, giáo viên thỉnh giảng có giảng dạy trực tuyến ít nhất một môn học trong học kỳ này (kể cả các môn thực hành).
Thang điểm đánh giá 100 điểm với 5 tiêu chí. Trong đó, tiêu chí thiết kế khóa học chiếm 15%; phương pháp giảng dạy và đánh giá chiếm 25%; kết quả học tập của sinh viên chiếm 20%; khả năng ứng dụng công nghệ chiếm 20% và sự hỗ trợ dành cho sinh viên chiếm 20%.
Kết thúc học kỳ 1 năm học này, sau khi có kết quả chấm thi học kỳ, giảng viên và giáo viên sẽ nộp hồ sơ xét chọn. Ứng viên tham gia xét khen thưởng nộp thuyết minh kèm minh chứng theo quy định. Căn cứ hồ sơ đề nghị, các đơn vị tổ chức họp hội đồng xét duyệt của đơn vị, lấy ý kiến bình chọn và lập danh sách đạt từ 90% ý kiến đồng ý trên phiếu bầu chọn gửi về ĐH Quốc gia TP.HCM để xét chọn bước cuối cùng toàn hệ thống.
ĐH Quốc gia TP.HCM hiện có 7 trường ĐH thành viên gồm: Bách khoa, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn, Quốc tế, Công nghệ thông tin, Kinh tế-luật, An Giang. Ngoài ra, ĐH này còn 1 viện nghiên cứu khoa học thành viên, 2 khoa trực thuộc, 1 phân hiệu và 27 đơn vị trực thuộc gồm các tổ chức khoa học và công nghệ, thư viện, các tổ chức phục vụ đào tạo, dịch vụ. Tính đến tháng 8 năm nay, ĐH này có hơn 76.000 sinh viên ĐH, hơn 8.000 học viên cao học và nghiên cứu sinh, gần 400 giáo sư và phó giáo sư, gần 1.100 tiến sĩ.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.