Giành địa bàn bảo kê, nổ súng giữa 2 băng nhóm: Thêm 2 nghi phạm đầu thú

09/04/2016 16:09 GMT+7

Trưa 9.4, Công an huyện Đại Lộc, Quảng Nam cho hay đã có 2 người tham gia vụ nổ súng thanh toán giữa 2 băng nhóm ra đầu thú.

Trưa 9.4, Công an huyện Đại Lộc, Quảng Nam cho hay đã có 2 người tham gia vụ nổ súng thanh toán giữa 2 băng nhóm ra đầu thú.

Hiện trường vụ hỗn chiến kinh hoàng - Ảnh: Nguyễn TúHiện trường vụ hỗn chiến kinh hoàng - Ảnh: Nguyễn Tú

Trước đó, sáng cùng ngày, Doãn Việt Quang (25 tuổi, ngụ xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc) được công an vận động ra đầu thú.

Quang là một trong số đối tượng giang hồ có số má, thuộc băng nhóm của Đinh Thanh Vinh (38 tuổi).

Còn trong đêm 8.4, Lê Văn Nghĩa (25 tuổi, biệt danh Nghĩa nhớp, ngụ xã Đại Nghĩa) cũng đã ra đầu thú.

Như Thanh Niên đã thông tin, khuya 5.4 tại xã Đại Nghĩa, hơn chục thanh niên của 2 nhóm Vinh và Hạ Ngọc Vi (28 tuổi, cùng ngụ H.Đại Lộc) hỗn chiến.

Nhóm Vinh bất ngờ bắn nhiều phát súng khiến 3 người trong nhóm Vi thương vong, trong đó Lê Tấn Tú (24 tuổi, biệt danh Tú rồng) chết tại chỗ, Vi và Mai Hoàng Đạo (33 tuổi) bị thương nặng.

Theo điều tra của công an, tất cả đối tượng nêu trên từng là đàn em của Vinh. Sau khi Vinh bỏ trốn vì bị địa phương buộc đưa vào cơ sở giáo dục thì Vi và Nghĩa kết nối để tạo nên băng nhóm bảo kê mới.

Cuối năm 2015, Vinh trở về địa phương, bị Vi qua mặt, giành địa bàn bảo kê nên nảy sinh mâu thuẫn. Tối 5.4, Vinh gọi Nghĩa đứng ra giàn xếp 2 bên tuy nhiên đã xảy ra vụ hỗn chiến.

Đến tối 8.4, Nghĩa vào một quán cà phê ở thị xã Điện Bàn, Quảng Nam rồi gọi gia đình báo Công an H.Đại Lộc để đầu thú.

Hiện Công an H.Đại Lộc tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại, đồng thời vận động gia đình thuyết phục các nghi phạm đầu thú.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.