'Giáo chủ' tà đạo tận thế bị buộc tội giết 191 trẻ em

'Giáo chủ' tà đạo tận thế bị buộc tội giết 191 trẻ em

Thế Vinh
Thế Vinh
07/02/2024 15:09 GMT+7

Ông Paul Mackenzie, người được cho là đã ra lệnh cho các thành viên giáo phái của mình tự bỏ đói bản thân và con cái, vào hôm 6.2 đã bị buộc tội giết 191 trẻ em.

Ông Paul Mackenzie, thủ lĩnh một giáo phái tiên tri về tận thế ở Kenya, và 29 cộng sự đã bị buộc tội vào hôm 6.2 về hành vi sát hại 191 trẻ em.

Thi thể của số trẻ em này chiếm một nửa trong tổng số thi thể nạn nhân được khai quật trong rừng Shakahola năm 2023.

Các công tố viên cáo buộc Mackenzie đã ra lệnh cho các tín đồ sống ở một số khu định cư hẻo lánh trong rừng phải tự bỏ đói bản thân và con cái của họ đến chết, để có thể lên thiên đàng trước ngày tận thế.

Đây là một trong những thảm họa kinh khủng nhất trên thế giới liên quan đến giáo phái.

Tuy nhiên, tại phiên tòa ở thị trấn ven biển Malindi, các bị cáo phủ nhận mọi cáo buộc.

Một nghi phạm được cho là không đủ sức khỏe tâm thần để hầu tòa.

Mackenzie bị bắt vào tháng 4 năm ngoái và đã bị buộc tội liên quan đến khủng bố, ngộ sát và tra tấn.

Theo một số tín đồ, "giáo chủ" từng là tài xế taxi này đã cấm các thành viên của cái gọi là "Giáo hội Tin lành Quốc tế" cho con đi học, hoặc đến bệnh viện khi bị ốm. Ông cho những nơi như vậy là của "quỷ Satan".

Luật sư của Mackenzie cho biết ông đang hợp tác với cuộc điều tra về hơn 400 cái chết.

Thẩm phán cho biết 30 bị cáo sẽ trở lại tòa để xem xét tiền bảo lãnh tại ngoại vào ngày 7.3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.