137 giáo viên mầm non bị ngộ độc thực phẩm trong lúc tham gia hội thảo

05/01/2020 17:26 GMT+7

Toàn bộ các giáo viên mầm non tham gia 2 ngày hội thảo tại một trung tâm thuộc quận Cheras, thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, đã bị ngộ độc thực phẩm vào rạng sáng 5.1, theo Hãng thông tấn Bernama.

Theo thông tin ban đầu, các giáo viên mầm non đã dùng cơm tối  vào ngày 4.1 được chuẩn bị tại trung tâm đào tạo. Họ bắt đầu đổ bệnh đồng loạt vào khoảng 3 giờ sáng hôm sau.
Hãng thông tấn Bernama dẫn lời Phó giám đốc Trung tâm giáo dục mầm non Kuala Lumpur, ông Hafizudin Muhamed Nor, cho hay 4 người trong số này đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, ói mửa.
Đến thời điểm hiện tại, tình trạng của các giáo viên mầm non đã ổn định và nguyên nhân gây bệnh đang được làm rõ.
Cách đây vài tháng, 28 học sinh và giáo viên cũng bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn sáng ở trường tiểu học thuộc bang Kedah. Kết quả điều tra chỉ ra “thủ phạm” là món cơm chiên với nguyên liệu được sử dụng từ đồ thừa để lại từ hôm trước đó.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.