34 triệu trẻ em phải bỏ học vì các cuộc xung đột

29/06/2015 15:44 GMT+7

(TNO) Hiện có khoảng 34 triệu trẻ em tại các nước đang chịu ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột không thể đến trường và cần tới 2,3 tỉ USD để các em được đi học lại, Reuters ngày 29.6 dẫn thông báo của UNESCO.

(TNO) Hiện có khoảng 34 triệu trẻ em tại các nước đang chịu ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột không thể đến trường và cần tới 2,3 tỉ USD để các em được đi học lại, Reuters ngày 29.6 dẫn thông báo của UNESCO.

Các cuộc xung đột khiến khoảng 34 triệu trẻ em thất học - Ảnh minh họa: Reuters
 
Tổ chức Giáo dục, Khoa học, Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) ngày 29.6 cho biết tại các nước đang chịu ảnh hưởng của các cuộc xung đột, có khoảng 34 triệu trẻ em không thể đến trường. Để giúp những em này được đi học lại, số tiền cần phải có lên đến 2,3 tỉ USD.
Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova cho biết: “Việc được trở lại trường học có thể chỉ là điều bình thường nhưng là hi vọng mong manh đối với trẻ em và giới trẻ ở các nước đang bị chìm trong khủng hoảng. Giáo dục phải được xem là một phần trong sự ứng phó đầu tiên khi bị khủng hoảng”.
Theo báo cáo quản lý toàn cầu về giáo dục cho mọi người của UNESCO, trẻ em tại các nước chịu ảnh hưởng của các cuộc xung đột, đặc biệt là các bé gái dễ phải bỏ học hơn so với ở các nước khác.
Các cuộc xung đột xảy ra không chỉ tác động tới an ninh quốc gia và khu vực, mà còn tác động trực tiếp tới con người. Nhiều người đã phải rời bỏ nhà cửa, còn trẻ em thì lâm vào nghèo đói, thất học. Thế nhưng, việc cứu trợ những đối tượng dễ bị tổn thương này vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.