An toàn bảo mật đề thi

22/06/2018 08:07 GMT+7

Các địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia bắt đầu vào ngày 24.6.

TP.HCM: Ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, thông tin TP có 78.332 thí sinh tham dự tại 124 điểm thi. Cùng tham gia phối hợp tổ chức, giám sát kỳ thi này có ĐH Quốc gia và các trường ĐH trên địa bàn như: Y Dược, Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Hoa Sen, Hồng Bàng, Nguyễn Tất Thành, Văn Hiến. Theo đó, Sở cũng huy động 8.807 cán bộ coi thi, trong đó có 3.294 giảng viên các trường ĐH và 275 cán bộ làm công tác thanh tra thi, trong đó có 252 cán bộ thanh tra cắm chốt. Số cán bộ coi thi năm nay tăng khoảng 15% so với năm 2017. Hiện nay, Sở đã phối hợp với Công an TP thực hiện quy trình in sao đề thi, đảm bảo tuyệt đối về an toàn và bảo mật.
Hải Dương: Ông Lương Văn Việt, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hải Dương, cho biết năm nay toàn tỉnh có hơn 20.000 thí sinh đăng ký dự thi với 34 điểm thi. Mỗi điểm thi có 2 - 6 cán bộ làm nhiệm vụ giám sát 868 phòng thi. Địa điểm in sao đề thi đảm bảo an toàn, kín đáo, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc, có đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy, thực hiện đúng 3 vòng độc lập. Sở GD-ĐT cũng lên phương án về vận chuyển đề thi, có lãnh đạo phòng ban trong Sở và Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83) của tỉnh đi cùng giám sát.
Thanh Hóa: Bộ GD-ĐT giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với 5 trường ĐH, gồm: ĐH Hồng Đức, ĐH Văn hóa - Thể thao - Du lịch Thanh Hóa, ĐH Thủy lợi, ĐH Điện lực và ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức thi. Tỉnh huy động khoảng 5.200 cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức thi.
Ninh Bình: Năm nay, Ninh Bình tổ chức 25 điểm thi ở 8 huyện, TP với 433 phòng thi. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi hơn 9.600. Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT năm 2018 tỉnh Ninh Bình cũng chủ động ký hợp đồng, sắp xếp nơi ăn, chốn ở cho các cán bộ, giáo viên thực hiện công tác coi thi; lên phương án dự phòng để đảm bảo nguồn điện phục vụ kỳ thi...
Hà Tĩnh: Có tổng số 16.401 thí sinh đăng ký dự thi được bố trí tại 34 hội đồng thi. Cụ thể: môn toán có 16.279 thí sinh đăng ký, vật lý có 5.227, hóa học 5.272, sinh học 5.088, ngữ văn 15.981, lịch sử 12.135, địa lý 11.929, giáo dục công dân 10.715. Số thí sinh đăng ký thi khoa học tự nhiên là 3.878, khoa học xã hội là 10.678 em.
Tiền Giang: Năm nay, cụm thi Tiền Giang do Sở GD-ĐT tỉnh này chủ trì phối hợp với Trường ĐH Tiền Giang và Trường ĐH Công nghệ TP.HCM tổ chức có 14.148 thí sinh dự thi. Tỉnh bố trí 602 phòng thi tại 27 điểm thi và huy động 1.204 cán bộ coi thi. Bên cạnh đó, tỉnh còn tổ chức điểm thi tại cù lao Tân Phú Đông để thí sinh không phải di chuyển qua phà.
Ông Lê Ngọc Linh, Trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục Sở GD-ĐT, cho biết hiện cụm thi đã hoàn tất các công tác chuẩn bị. Trong đó tập trung vào việc tập dượt những điểm mới nhằm bảo mật an toàn thi. Ngay trong đợt thi thử, Sở đã tập cho giáo viên toàn tỉnh thực hiện coi thi theo đúng quy trình của kỳ thi THPT quốc gia. Theo kế hoạch, sáng 24.6 trong phiên họp toàn thể, cán bộ coi thi sẽ tiến hành đăng ký chữ ký mẫu theo quy định mới năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.