Bộ chữ viết tiếng Raglai có 20 chữ cái đọc như tiếng Việt

17/10/2019 15:11 GMT+7

Bộ chữ viết tiếng Raglai theo dạng tự Latin bao gồm 26 chữ cái, có 20 phụ âm, 6 nguyên âm, trong đó, 20 chữ cái đọc như tiếng Việt...

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã ký Quyết định phê chuẩn bộ chữ viết tiếng dân tộc Raglai tỉnh Ninh Thuận.
Theo đó, bộ chữ viết tiếng Raglai theo dạng tự Latin bao gồm 26 chữ cái, có 20 phụ âm, 6 nguyên âm. Trong đó, 20 chữ cái đọc như tiếng Việt, 6 chữ cái gồm C, D, J, W, Y, Z có quy ước đọc khác với tiếng Việt để phù hợp với âm vị học trong tiếng nói của người Raglai.
Bộ chữ quy định các chữ cái và dấu thanh không sử dụng trong tiếng Raglai để tiện phân biệt âm điệu giọng đọc lên, xuống, tạo thuận lợi cho người học.
UBND tỉnh Ninh Thuận giao Sở GD-ĐT Ninh Thuận chủ trì phối hợp các ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc biên soạn sách học tiếng Raglai trong trường phổ thông theo quy định hiện hành. Hiện tỉnh Ninh Thuận có hơn 72.200 người Raglai, sinh sống chủ yếu ở các huyện Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc, Ninh Hải và Thuận Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.