Cà Mau: Thực hiện học trực tuyến và dừng tổ chức khai giảng ngày 5.9

Gia Bách
Gia Bách
25/08/2021 12:29 GMT+7

Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Cà Mau sẽ thực hiện học trực tuyến đồng thời dừng tổ chức khai giảng năm học 2021 - 2022 vào ngày 5.9.

Ngày 25.8, ông Trần Hồng Quân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, có văn bản gửi Sở GD-ĐT, UBND các huyện và TP.Cà Mau về việc điều chỉnh thời gian khai giảng năm học 2021-2022.
Theo văn bản, hiện nay tỉnh Cà Mau thực hiện giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19. Để thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở GD- ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, sắp xếp các lớp học, thực hiện thu học phí (nếu có) theo hình thức trực tuyến hoặc lập danh sách để thu tiền sau. Đồng thời, dừng việc tổ chức khai giảng năm học 2021-2022 vào ngày 5.9. Thời gian khai giảng cụ thể sẽ được thông báo sau.
Để chuẩn bị cho năm học mới,  Sở GD-ĐT cũng xây dựng phương án chuẩn bị và tổ chức lễ khai giảng năm học trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Trong điều kiện bình thường mới, lễ khai giảng sẽ được tổ chức trực tiếp dưới sân lễ. Trong điều kiện dịch bệnh vẫn còn xảy ra nhưng không thực hiện lệnh giãn cách, lễ khai giảng sẽ được tổ chức theo hình thức: Thực hiện nội dung tại sân lễ và học sinh tập trung theo lớp nghe qua loa phóng thanh. Trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, Cà Mau tiếp tục giãn cách xã hội thì hình thức tổ chức trực tuyến kết hợp với trực tiếp. Đại biểu sẽ tập trung tại sân lễ hoặc hội trường, còn học sinh dự khai giảng tại nhà thông qua zalo hoặc phần mềm trực tuyến.
Trước đó, ngày 17.8, UBND tỉnh Cà Mau có quyết định về kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, khai giảng năm học mới vào ngày 5.9.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.