Chưa đến 20% thí sinh TP.HCM đạt điểm trên trung bình môn sử

Bích Thanh
Bích Thanh
09/07/2018 15:47 GMT+7

Theo thống kê từ hội đồng chấm thi THPT tại TP.HCM, môn giáo dục công dân là môn thi có số thí sinh đạt điểm trên trung bình cao nhất và môn lịch sử là thấp nhất.

Ngày 9.7, theo thống kê từ hội đồng chấm thi THPT tại TP.HCM, môn giáo dục công dân là môn thi có số lượng thí sinh đạt điểm trên trung bình cao nhất với 98,56% trong tổng số 9 môn thi.

Môn lịch sử có 80,9 % thí sinh điểm dưới trung bình; 19,1% học sinh đạt từ 5 điểm trở lên; số thí sinh đạt điểm giỏi từ 8 điểm trở lên là 0,36%. 1 thí sinh đạt điểm cao nhất môn này là 9,75 điểm.

Ở môn địa lý có 3 thí sinh đạt 9,5 điểm là số điểm cao nhất. Số học sinh đạt điểm trên trung bình là 74,06%; số thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên là 1,97%.

Môn giáo dục công dân, có 19 thí sinh đạt điểm 10; 98,56% số học sinh đạt điểm trên trung bình, số thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên là 40,29%.


Môn vật lý có 53,48% số học sinh đạt điểm trên trung bình; số thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên là 2,07%. Có 3 thí sinh đạt 9,5 điểm là điểm cao nhất.

Môn hóa học có 49,2% số học sinh đạt điểm trên trung bình; số thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên là 2,18%.

Môn sinh học có 1 thí sinh đạt điểm cao nhất là 9,75 điểm; số học sinh đạt điểm trên trung bình là 37,85%; số thí sinh đạt điểm giỏi là 1,08%.

Trước đó, theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, môn toán có 69,47% số học sinh đạt điểm trên trung bình; số thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên là 1,27% và có 1 thí sinh đạt điểm 10.

Hay môn ngữ văn có 5 thí sinh đạt điểm 9; 28 thí sinh có điểm dưới 1. Số học sinh đạt điểm trên trung bình là 71,44%; số thí sinh đạt điểm giỏi là 0,71%.  Môn ngoại ngữ có 20 thí sinh đạt điểm 10; số học sinh đạt điểm trên trung bình là 49,25%; số thí sinh đạt điểm giỏi  là 7,87%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.