Chung tay vét dọn bùn tại các điểm trường sau lũ

17/10/2016 15:00 GMT+7

Sáng nay 17.10, các trường học tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đã tập trung làm vệ sinh ngay khi nước lũ đang rút để có thể hoạt động trở lại bình thường.

Thông tin từ Sở GD-ĐT Quảng Bình cho hay hiện toàn tỉnh có khoảng 40% học sinh chưa thể đến trường do nước lũ chưa rút và chưa khắc phục xong hậu quả mưa lũ tại các cơ sở giáo dục. Những ngày qua, Sở đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương tổ chức thu dọn vệ sinh, sớm trở lại giảng dạy.
Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, hiện còn một số địa bàn chưa thể dạy học như tại huyện Lệ Thủy, một số xã ở huyện Minh Hóa, huyện Quảng Trạch và TX.Ba Đồn...
Ảnh: Minh Đông
Vệ sinh trường lớp sau lũ Ảnh: Minh Đông
Tại huyện Quảng Trạch, hàng chục đoàn viên, thanh niên huyện do Huyện đoàn tổ chức đang ra sức hỗ trợ các điểm trường vét dọn bùn non, lau chùi bàn ghế, vệ sinh phong quang trường lớp.
Anh Trần Minh Đông - cán bộ Huyện đoàn Quảng Trạch - cho biết do lượng bùn non nhiều và dày nên việc thu dọn rất khó khăn và mất thời gian. Từ ngày 16.10 đến hôm nay đoàn tình nguyện đã dọn xong trường mầm non, trường tiểu học, trạm y tế ở xã Phù Hóa.
Còn tại huyện Lệ Thủy, việc dọn dẹp trường lớp được các trường tổ chức bài bản, kịp thời khi nước còn chưa rút hết nên tiến độ khá nhanh, đảm bảo vệ sinh trường lớp.
Ảnh: Minh ĐôngẢnh: Minh Đông
Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Bình, thiệt hại về giáo dục như sau: Trường mầm non Võ Ninh (huyện Quảng Ninh) bị lốc xoáy làm tốc mái thiệt hại 30%; huyện Bố Trạch có 20 m tường rào Trường THCS Liên Trạch bị sập, 85 phòng học bị ngập nước; TX.Ba Đồn có 250 phòng học bị hư hại một phần; huyện Minh Hóa có 10 trường ngập lụt...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.