Cử nhân Mỹ lao đao vì nợ vay thời sinh viên

22/09/2016 15:01 GMT+7

Bằng đại học là một trong những khoản đầu tư lớn nhất trong cuộc đời nhiều người. Họ chấp nhận bỏ số tiền kiếm được trong 4 năm, vay tín dụng sinh viên để đi học. Thế nhưng, đôi khi lợi ích mang lại không như mong muốn.

Nhiều sinh viên đang lao đao vì thu nhập quá ít so với số nợ họ phải trả - Ảnh: Shutterstock

Khi quyết định học đại học, nhiều người trẻ hy vọng sẽ kiếm được nhiều tiền sau khi tốt nghiệp. Bằng khoản thu nhập này, họ sẽ trả hết nợ, sau đó có tích lũy và độc lập tài chính, theo Business Insider.
Những dự tính và suy nghĩ này là đúng. Tuy nhiên, không phải đúng ở mọi trường hợp. Tại Mỹ, rất nhiều sinh viên được vay vốn để học đại học. Các khoản vay này ngày càng gia tăng qua các năm.
Trong khi đó, nền kinh tế ở một số nơi lại không phát triển đủ mạnh để mang lại việc làm và thu nhập cao cho sinh viên tốt nghiệp.

Công ty tín dụng Credit Sesame của Mỹ đã tổng hợp và lập danh sách những thành phố mà sinh viên đang lao đao với khoản nợ sinh viên. Thu nhập một năm sau khi tốt nghiệp đại học của họ không bằng số nợ phải trả. Danh sách này được hãng Credit Sesame tổng hợp và phân tích từ số liệu của hơn 8 triệu người.
Các kết quả cho thấy nếu sinh viên làm việc ở những thành phố lớn như San Francisco và New York thì ít bị gánh nặng trả nợ hơn. Mặc dù những nơi này có chi phí sinh hoạt cao nhưng đi theo đó thu nhập cũng cao, nhất là những ngành đang hút nhân lực như tài chính và công nghệ.

Ngược lại, nếu làm việc ở những thành phố nhỏ, hoạt động kinh tế phát triển hạn chế thì thu nhập sẽ thấp, kéo theo đó là khó trả hết nợ.
5 thành phố sinh viên khó trả hết nợ nhất ở Mỹ gồm:
1. Thành phố Birmingham, bang Alabama
Nợ trung bình mỗi sinh viên: 60.000 USD
Lương trung bình với bằng đại học: 40.000 USD/năm
Tức là sinh viên tốt nghiệp làm việc 1 năm rưỡi và không chi tiêu bất kỳ thứ gì mới trả hết được nợ.

2. Thành phố Columbia, bang South Carolina
Nợ trung bình mỗi sinh viên: hơn 57.000 USD
Lương trung bình với bằng đại học: 40.000 USD/năm
3. Thành phố Cleveland, bang Ohio
Nợ trung bình mỗi sinh viên: 57.000 USD
Lương trung bình với bằng đại học: 42.000 USD/năm
4. Thành phố Hollywood, bang Florida
Nợ trung bình mỗi sinh viên: 55.600 USD
Lương trung bình với bằng đại học: 41.000 USD/năm
5. Thành phố Buffalo, bang New York
Nợ trung bình mỗi sinh viên: 50.000 USD
Lương trung bình với bằng đại học: 38.500 USD/năm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.