Đa dạng hóa hoạt động học tập

31/08/2017 09:00 GMT+7

Trong 2 ngày 29 và 30.8, tại TP.HCM, các quận, huyện lần lượt tổ chức tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học mới.

Tại Q.1, trong năm học 2017 - 2018, 100% trường tiểu học, THCS đã có phòng tin học và tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận với các chương trình tin học quốc tế, 99% học sinh từ 6 tuổi được học tiếng Anh, 25% học sinh phổ thông đạt chuẩn ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ do Bộ GD-ĐT ban hành, 50% trường THCS xây dựng được các CLB sáng tạo và nghiên cứu khoa học… Ngoài ra, Q.1 cũng là đơn vị đẩy mạnh công tác tư vấn học đường, rèn kỹ năng sống cho học sinh và đa dạng hóa không gian lớp học, giúp học sinh trải nghiệm, sáng tạo với nội dung thiết thực…
Cũng trong dịp này, Phòng GD Q.Tân Bình tổng kết năm học với kết quả 100% thư viện các trường đạt chuẩn với đủ các đầu sách và khuyến khích học sinh đọc sách để mở rộng kiến thức nhằm thích ứng với phương pháp giáo dục tích hợp liên môn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.