Đại học Duy Tân mở ngành truyền thông đa phương tiện

05/08/2017 10:43 GMT+7

Đây là trường ĐH ngoài công lập đầu tiên của Việt Nam được Bộ GD-ĐT cấp phép đào tạo ngành học này để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên miền Trung.

Ngày 4.8, Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) công bố quyết định của Bộ GD-ĐT về việc đào tạo ngành truyền thông đa phương tiện trình độ đại học hệ chính quy, với mã ngành 52320104.

Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm của ngành nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường. Việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành.

tin liên quan

Hướng đi cho thí sinh điểm cao nhưng chưa trúng tuyển
Thí sinh có điểm trung bình mỗi môn 7 - 8 điểm nhưng chưa trúng tuyển là hiện tượng không lạ trong kỳ xét tuyển năm nay. Những thí sinh này sẽ chọn hướng đi nào trong hoàn cảnh các trường lớn gần như đã tuyển đủ chỉ tiêu?

Để đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo, Trường ĐH Duy Tân đã tiến hành ký kết hợp tác với 10 cơ quan báo chí T.Ư và địa phương tại Đà Nẵng (Báo Thanh Niên, Báo Tuổi Trẻ, Báo Đà Nẵng, Báo Công An, Đài PTTH Đà Nẵng…), đảm bảo yêu cầu thực hành, tiếp xúc thực tế cho sinh viên trong suốt quá trình học.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.