Đề xuất nghiên cứu sửa đổi luật Giáo dục ĐH

19/07/2017 05:28 GMT+7

Tại hội thảo chuyên đề Cơ sở khoa học sửa đổi, bổ sung luật Giáo dục ĐH, đại diện Trường ĐH Luật TP.HCM báo cáo tóm tắt đề xuất 'Nghiên cứu những luận cứ khoa học sửa đổi, bổ sung luật Giáo dục ĐH năm 2012'.

Hôm qua (18.7), Bộ GD-ĐT đã họp hội đồng khoa học tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc chương trình Khoa học giáo dục cấp quốc gia 2016 - 2020 và hội thảo khoa học chuyên đề Cơ sở khoa học sửa đổi, bổ sung luật Giáo dục ĐH.
Tại hội thảo, đại diện Trường ĐH Luật TP.HCM báo cáo tóm tắt đề xuất “Nghiên cứu những luận cứ khoa học sửa đổi, bổ sung luật Giáo dục ĐH năm 2012”.
Trong bản thuyết trình đề tài, trường đưa ra kiến nghị sửa đổi hơn 30 điều trong 5 chính sách định hướng sửa đổi gồm mở rộng phạm vi tự chủ ĐH, về quản trị ĐH của trường tư thục, cơ sở giáo dục ĐH có vốn đầu tư nước ngoài, quản lý đào tạo, giảng viên và người lao động, quản lý nhà nước. Tiến độ thực hiện đề tài dự kiến 24 tháng (từ tháng 7.2017 - 7.2019). Mục tiêu là tháng 5.2018 có thể trình xin ý kiến Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, tháng 10.2018 thông qua kỳ họp thứ 6. Tổng kinh phí đề xuất cho việc thực hiện đề tài khoa học này là 3,5 tỉ đồng.

tin liên quan

Tiếp tục sửa đổi luật Giáo dục đại học
Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết Chính phủ đã thảo luận và sẽ quyết định sớm trình lên Quốc hội bản sửa đổi, bổ sung luật Giáo dục đại học. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.