Di dời khẩn cấp gần 700 học sinh vì trường lún sâu cả mét

12/10/2015 19:55 GMT+7

(TNO) Gần 700 học sinh của Trường THPT Thuận An (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) đã phải di dời khẩn cấp vì ngôi trường có biểu hiện lún sâu và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.

(TNO) Gần 700 học sinh của Trường THPT Thuận An (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) đã phải di dời khẩn cấp vì ngôi trường có biểu hiện lún sâu và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Ngôi trường bị sụt lún nghiêm trọng - Ảnh: B.N.LNgôi trường bị sụt lún nghiêm trọng - Ảnh: B.N.L
Ngày 12.10, ông Đinh Kiền, Hiệu trưởng Trường THPT Thuận An, cho biết UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa phát công văn hỏa tốc yêu cầu nhà trường phải khẩn trương di dời học sinh đến nơi học khác, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho các em, do ngôi trường ba tầng bị lún sâu bất thường xuống lòng đất đến 1 mét, hàng loạt kết cấu bê tông chịu lực chính bị bung vỡ.
Công văn yêu cầu phải đóng cửa ngay khu nhà 3 tầng của trường, chuyển gần 700 học sinh sang học tạm tại các khu nhà hội trường, phòng thực hành, hoặc tận dụng lối đi, hành lang, tiền sảnh, nhà xe… để tổ chức lớp học
Trường THPT Thuận An xây dựng năm 2004, nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh khu vực thị trấn Thuận An và các xã lân cận. Sau 11 năm đưa vào sử dụng, thời gian gần đây, dãy nhà chính 3 tầng, với 18 phòng học, phòng chức năng của trường bỗng xuất hiện tình trạng sụt lún nghiêm trọng.
Do sụt lún bất thường, khiến ngôi trường bị nghiêng hẳn. Cốt nền xung quanh trường do sụt lún đã ngập đầy nước và tràn cả vào các phòng học tầng trệt. Học sinh buộc phải dời lên học hai tầng bên trên.
“Đầu tháng 10 vừa qua, thấy các phòng tầng trệt bị ngập nước, các thầy cô xin ý kiến cho dời lên hai tầng phía trên. Nhưng do tất cả các trụ đỡ chính đều bị bung nứt, chúng tôi gửi văn bản đến Sở GD-ĐT, Sở Xây dựng tỉnh yêu cầu kiểm tra mức độ an toàn của trường. Qua kiểm tra thực tế, cả hai Sở đều kiến nghị UBND tỉnh cho dừng hoạt động công trình này vì quá nguy hiểm”, ông Đinh Kiền, cho biết.
Kết quả kiểm tra bước đầu của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên-Huế cho thấy, công trình bị lún khoảng 1 mét (lún đều). Hầu hết các trụ đỡ chính tầng trệt có tiếp xúc với tường đã bị bung hết lớp bê tông bảo vệ bên ngoài, trơ lõi thép bên trong bị gỉ sét, ô xy hóa ăn mòn đến hơn 50%.
Nguyên nhân trụ chính bung vỡ, gỉ sét là do bị nước mặn xâm thực thời gian dài, dẫn tới khả năng chịu lực của các trụ này rất thấp, có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào, đặc biệt trong điều kiện mưa bão cận kề.
Đây là ngôi trường được xây dựng trên vùng đất vốn là khu vực đầm lầy tiếp giáp với phá Tam Giang, được san lấp để phát triển đô thị.
Theo ông Đinh Kiền, đến giữa tháng 10, các lớp học thuộc dãy nhà nguy hiểm kể trên đều phải được sơ tán toàn bộ. Sắp tới, Sở GD-ĐT tỉnh sẽ làm việc với các ngành chức năng nhằm tham mưu UBND tỉnh có phương án xử lý. “Theo ý kiến của các nhà chuyên môn, dãy nhà 3 tầng của trường chắc chắn phải đập bỏ để xây mới vì quá nguy hiểm, không thể sử dụng thêm được nữa”, ông Đinh Kiền cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.