Điểm thi lớp 10 TP.HCM giảm mạnh

12/06/2017 19:43 GMT+7

Ngay sau khi Sở GD- ĐT TP.HCM công bố điểm thi lớp 10 năm học 2017-2018, nhiều giáo viên THCS thống kê và nhận xét điểm thi giảm mạnh so với kỳ tuyển sinh trước.

Ông Trần Mậu Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, cho biết qua thống kê, ở môn ngữ văn, thành phố có 63.181 (91,7%) thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên, trong đó có 30.414 (44,1%) thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên và 8.487 (12,3%) thí sinh đạt từ 8 trở lên. Cả thành phố có 5 thí sinh đạt 9,5 điểm môn ngữ văn.

tin liên quan

Điểm chuẩn dự kiến giảm từ 1 đến 2 điểm
Điểm thi vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 tại TP.HCM được công bố vào chiều qua một lần nữa cho thấy nhận định của các chuyên gia, giáo viên, học sinh cho rằng đề môn toán chưa hợp lý là có cơ sở.  
Môn ngoại ngữ, có 44.739 thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên, trong đó điểm trên 7 là 26.785 thí sinh, điểm trên 8 là 16.939 thí sinh, điểm trên 9 là 7.196.
Nếu như kết quả điểm thi 2 môn ngữ văn, ngoại ngữ tương đương năm trước thì năm nay điểm toán biến động khá mạnh. Theo các giáo viên, sở dĩ điểm toán thấp hơn so với năm trước vì đề thi năm nay khó hơn năm trước.
Cụ thể, số thí sinh đạt điểm môn toán từ 5 trở lên là 32.114 (chiếm 46,6%), trong đó số thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên là 10.719 (15,5%), từ 8 trở lên là 3.023 thí sinh (4,4%) và có 176 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên.

Với tỷ lệ như trên, năm nay số thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên giảm mạnh, năm trước là 74,5%. Được biết, năm trước có 1.420 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên thì năm nay chỉ có 176 thí sinh.
Và theo cách tính điểm xét tuyển lớp 10 là tổng điểm 3 bài thi trong đó môn toán, ngữ văn có hệ số 2. Như vậy điểm thi môn toán thấp dẫn đến tổng điểm bài thi thấp và điểm chuẩn sẽ giảm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.