Du học sinh Việt Nam đến Đài Loan tăng mạnh

Văn Khoa
Văn Khoa
28/04/2018 10:48 GMT+7

Số sinh viên từ Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đến Đài Loan học tập tăng lên được cho là nhờ một phần của Chính sách hướng nam mới của Đài Bắc.

Ngày 27.4, tờ Taipei Times dẫn thống kê mới từ Cơ quan Giáo dục Đài Loan cho hay trong năm 2017 có tổng cộng 117.970 sinh viên nước ngoài học tập ở vùng lãnh thổ này, tăng 0.9% so với năm 2016. Trong đó có 37.999 người đến từ những nước mà Chính sách hướng nam mới của Đài Loan nhắm tới. Chính sách này nhằm tăng cường hợp tác và trao đổi giữa Đài Loan và 18 quốc gia, trong đó có các nước ASEAN.
Cụ thể, trong số 37.999 du học sinh nói trên, có 7.399 sinh viên đến từ Việt Nam, tăng 54% so với năm 2016 và 17.079 người đến từ Malaysia, tăng khoảng 1.000 người. Ngoài ra, Indonesia cũng có 6.453 sinh viên học tập tại Đài Loan, tăng khoảng 1.000 người so với năm 2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.