Ghế gãy, cô giáo Úc được bồi thường 200.000 đô la

01/04/2016 08:46 GMT+7

Một giáo viên ở Úc vừa nhận được bồi thường hơn 200.000 đô la sau khi bị té ghế cách đây 3 năm.

Một giáo viên ở Úc vừa nhận được bồi thường hơn 200.000 đô la sau khi bị té ghế cách đây 3 năm.

Trung tâm giải trí Northam, nơi cô Pisan gặp tai nạn - Ảnh chụp màn hình Daily MailTrung tâm giải trí Northam, nơi cô Pisan gặp tai nạn - Ảnh chụp màn hình Daily Mail
Jane Pisan là giáo viên tại Trường trung học phổ thông Northam. Cô bị thương khi cùng một nhóm học sinh đến dự diễn đàn giới trẻ tại Trung tâm giải trí Northam vào tháng 6.2013.
Khi đang tham dự diễn đàn thì ghế cô Pisan ngồi bị gãy khiến cô bị chấn thương khá nghiêm trọng ở đầu gối.
Theo trang WA Today, trong phán quyết của mình, thẩm phán Philip McCann (Tòa án quận Tây Úc) nhận thấy chiếc ghế Martin hiệu Ikea, một trong 270 chiếc ghế được mua bởi nhà quản lý trung tâm giải trí Northam, với giá 35 đô la mỗi chiếc, được thiết kế bị lỗi khi sử dụng trên nền bóng.
Ông nói rằng tai nạn này có thể dự đoán trước và tránh được vì đó là chiếc ghế Martin thứ 12 bị gãy tại trung tâm giải trí khi chúng được mua từ năm 2011.
Thẩm phán McCann ra lệnh chính quyền Northam bồi thường cho cô Pisan, thông qua bộ trưởng Bộ Giáo dục. Số tiền bồi thường tương ứng là 281.213,74 đô la cho thương tích của cô giáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.