Giáo dục chủ quyền biển, đảo cho học sinh

15/04/2016 14:56 GMT+7

Sáng 15.4, Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức khai mạc triển lãm 'Văn hóa - Du lịch và Biển đảo' tại 41A Hùng Vương, TP.Huế.

Sáng 15.4, Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức khai mạc triển lãm 'Văn hóa - Du lịch và Biển đảo' tại 41A Hùng Vương, TP.Huế.

Triển lãm được mở cửa thường xuyên - Ảnh: Tuyết KhoaTriển lãm được mở cửa thường xuyên - Ảnh: Tuyết Khoa
Triển lãm giới thiệu hơn 450 bức ảnh được thể hiện trong 4 gian trưng bày với 2 chủ đề chính gồm “Chủ quyền biển đảo Tổ quốc” và “Thừa Thiên-Huế - Trung tâm văn hóa và du lịch”.
Chủ đề “Chủ quyền biển đảo Tổ quốc” trưng bày những hình ảnh về Hải quân VN; lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư cùng ngư dân đang ngày đêm bám biển; những hình ảnh, tư liệu sinh động, có giá trị pháp lý về chủ quyền của biển đảo VN…
Chủ đề “Thừa Thiên-Huế - Trung tâm văn hóa và du lịch” trưng bày 183 bức ảnh giới thiệu một số thành tựu về văn hóa, du lịch, vùng biển tỉnh Thừa Thiên-Huế, Lăng Cô-Vịnh biển đẹp thế giới…
Giáo dục chủ quyền biển, đảo cho học sinh 2Nơi đây sẽ trở thành địa điểm phục vụ nhu cầu ngoại khóa, giáo dục truyền thống đối với học sinh, sinh viên
Triển lãm được mở cửa thường xuyên để phục vụ nhân dân. Đặc biệt, đây sẽ trở thành địa điểm phục vụ nhu cầu ngoại khóa, giáo dục truyền thống đối với học sinh, sinh viên các trường học và cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.
Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết: “Ban tổ chức triển lãm cũng đã mời tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh dẫn học sinh, sinh viên đến tham quan thường xuyên để nâng cao ý thức về chủ quyền biển đảo, giáo dục tinh thần yêu nước và ý chí bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.