Hai học sinh nhập viện vì cột bê tông rơi trúng: Một nam sinh đã tử vong

Trần Cường
Trần Cường
06/05/2019 19:14 GMT+7

2 nam sinh lớp 8 ở Hòa Bình nhập viện sau khi bị cột bê tông trang trí ở trường rơi trúng. Một học sinh đã tử vong do vết thương quá nặng, nạn nhân còn lại đang được điều trị tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ việc cột bê tông trang trí rơi trúng nhóm học sinh khiến 2 nam sinh nhập viện, chiều 6.5, một lãnh đạo UBND thị trấn Đà Bắc (huyện Đà Bắc, Hòa Bình) cho biết, 1 nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.
Theo vị này, ngay sau khi xảy ra sự cố, 2 nam sinh Vũ Trung Kiên (14 tuổi) và Lê Quang Minh (14 tuổi), cùng học lớp 8B Trường THCS thị trấn Đà Bắc và trú tại xã Tu Ly (thị trấn Đà Bắc), được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.
Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, em Minh đã tử vong sau khi được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu. Em Kiên vẫn đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình. Hiện em Kiên đã dần ổn định, chỉ bị thương ở vùng chân.
Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, vào sáng 6.5, sau khi hoàn thành bài thi, một nhóm học sinh Trường THCS thị trấn Đà Bắc ra sân trường chơi. Đúng lúc này, một cột bê tông dài hơn 3 m bất ngờ rơi từ tầng 2 xuống, trúng vào nhóm học sinh. Vụ việc khiến 2 học sinh lớp 8 kể trên bị thương, phải nhập viện cấp cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.