Học sinh Nghệ An nghỉ hè từ 17.5, sớm 1 tuần, để phòng dịch Covid-19

Khánh Hoan
Khánh Hoan
12/05/2021 16:03 GMT+7

Do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, học sinh ở Nghệ An sẽ nghỉ hè vào đầu tuần tới, ngày 17.5, sớm 1 tuần so với kế hoạch dự kiến.

Chiều 12.5, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục - Đào tạo Nghệ An, cho biết Sở đã chỉ đạo các trường và các đơn vị trực thuộc điều chỉnh kế hoạch dạy học trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
Theo đó, học sinh Nghệ An sẽ nghỉ hè từ ngày 17.5, kết thúc sớm hơn 1 tuần so với kế hoạch dự kiến ban đầu.
Sở Giáo dục - Đào tạo Nghệ An cũng yêu cầu các trường, đơn vị trực thuộc phải xây dựng thời khóa biểu dạy học phù hợp đảm bảo vừa hoàn thành kế hoạch môn học đã được điều chỉnh, đồng thời không tạo áp lực cho giáo viên, học sinh và đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.
Việc ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 và thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Sở sẽ có hướng dẫn cụ thể tới các trường.

Trưa 12.5: Thêm 19 ca mắc Covid-19 lây nhiễm cộng đồng

Lễ tổng kết năm học, giáo viên chủ nhiệm sử dụng tiết cuối cùng của năm học để tổ chức sơ kết tại lớp học, không tập trung toàn trường để tổng kết năm học.
Nghệ An ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng vào ngày 6.5. Bệnh nhân là một người đàn ông 47 tuổi, ở xã Quỳnh Lập, TX.Hoàng Mai, lây nhiễm Covid-19 từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (Hà Nội). TX.Hoàng Mai đã phải giãn cách xã hội từ ngày 7.5 và 5 thôn ở xã Quỳnh Lập bị phong tỏa; học sinh các cấp ở thị xã này đang nghỉ học tập trung, chuyển sang học trực tuyến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.