Học sinh Việt Nam đua nhau vào trường trung học Mỹ

16/08/2017 05:16 GMT+7

Việt Nam nằm trong tốp 3 hạng đầu trên danh sách du học sinh các nước đến Mỹ theo đuổi bậc trung học, chỉ sau Trung Quốc và Hàn Quốc.

Đó là kết quả từ báo cáo thường niên Open Doors 2016 được Viện Giáo dục quốc tế (IIE) thực hiện. Trong năm 2015 - 2016, có 21.403 học sinh/sinh viên VN đến Mỹ du học, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước và đánh dấu mức tăng liên tục trong 14 năm.
Giám đốc Rajika Bhandari của IIE nhận định hiện các học sinh ở những nước như VN đang tận dụng cơ hội nhập học ở Mỹ sớm hơn nhằm trau dồi khả năng ngoại ngữ, làm quen với môi trường học tập và văn hóa xã hội của Mỹ, tạo đà thuận lợi hơn khi vào đại học ở đây. 

tin liên quan

Học sinh dè dặt đi du học Mỹ
Trước những thay đổi liên quan đến chính sách nhập cảnh vào Mỹ, nhiều học sinh VN có ý định đi du học Mỹ đang hết sức dè dặt nộp hồ sơ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.