Một thí sinh đạt điểm cao cả khối A và B

20/07/2016 17:44 GMT+7

Tại cụm thi do Trường ĐH Lâm nghiệp chủ trì, Nguyễn Ngọc Linh, học sinh Trường THPT Ứng Hòa A (Hà Nội) đạt điểm cao nhất khối A, cao thứ nhì khối B. Em cũng là chủ sở hữu đ iểm 10 duy nhất ở cụm thi này.

Nguyễn Ngọc Linh dự thi 6 môn, gồm: văn, toán, ngoại ngữ, lý, hóa, sinh. Trong đó, tất cả các môn học khoa học tự nhiên em đều đạt điểm cao: toán 8,5; lý 10; hóa 9,8; sinh 8,6. Với điểm 10 môn lý, Linh là thí sinh duy nhất sở hữu điểm 10 ở cụm thi này.
Nếu xét theo khối A, tổng điểm của Linh là 28,3 - thí sinh có tổng điểm khối A cao nhất cụm thi do Trường ĐH Lâm nghiệp chủ trì. Nếu xét theo khối B, tổng điểm của Linh là 26,9 - thí sinh có tổng điểm cao thứ nhì khối B ở cụm thi này (thí sinh cao nhất 27,6 điểm).
Theo ông Cao Quốc An, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Lâm nghiệp Hà Nội, phân tích phổ điểm kết quả của thí sinh dự thi tại trường cho thấy, phần đông thí sinh rơi vào dải điểm từ 4 - 6, so với năm ngoái là hơi thấp. Đề thi phân hóa cao nên trừ môn lý (có Linh được điểm 10), các môn còn lại không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối.
Điểm cao nhất các môn khác là: toán 9,5 (2 em), hóa 9,8 (3 em), sinh 9,4 (1 em), địa 9,5 (1 em), sử 9 (2 em), văn 9 (2 em), ngoại ngữ 9,4 (1 em). Vì thế, tính tổng điểm theo khối của các em đều không cao. Các khối A, B, những em đạt tổng điểm cao nhất cũng chỉ ở mức trên dưới 28 điểm, còn khối C, em đạt tổng điểm cao nhất là 26, khối D là 25,88.
Số lượng bài đạt điểm từng mốc điểm ở từng môn của cụm thi Trường ĐH Lâm nghiệp cụ thể như sau (dãy số ngoài cùng là tổng số bài thi của từng môn):
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.