Quá tải, trẻ phải quay xổ số để được vào mẫu giáo

02/10/2017 11:43 GMT+7

Sự bùng nổ dân số khiến số lượng trẻ vào mẫu giáo ở Mông Cổ tăng đột biến, vì vậy hệ thống trường mẫu giáo công ở nước này bị quá tải. Nếu muốn vào học, các bé phải tham gia xổ số để được chọn ngẫu nhiên.

Các trường mẫu giáo ở thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ bị quá tải vì không đủ chỗ cho số lượng lớn trẻ từ 2 đến 5 tuổi phải đi học - Ảnh: AFP
Hệ thống trường mẫu giáo công lập do chính phủ tài trợ, dành cho các trẻ từ 2 đến 5 tuổi. Do số lượng quá đông, các em phải tham gia xổ số trực tuyến để chọn ngẫu nhiên. Nếu các em không được chọn thì sẽ đối mặt tình trạng không được đi học vào những năm đầu đời, theo AFP.
Trong trường hợp đó, bố mẹ chỉ còn lựa chọn là gửi con đến những trường tư đắt tiền. Tuy nhiên, rất nhiều phụ huynh ở Mông Cổ không kham nổi việc này.
“Chúng tôi nghĩ rằng con chúng tôi sẽ được chọn trong đợt xổ số và đã mua vật dụng học tập cho con”, AFP dẫn lời anh Sukhbaatariin Boldbaatar, người có con bắt đầu vào mẫu giáo ở thủ đô Ulaanbaatar (Mông Cổ).
“Nhưng tôi sau đó nhận được tin nhắn nói là con tôi không được chọn. Tôi nghĩ làm sao họ có thể đối xử với một đứa trẻ 2 tuổi bằng cách chỉ dựa vào may mắn”, anh Sukhbaatariin Boldbaatar nói thêm.
Lúc này, Boldbaatar và vợ không biết phải làm sao vì họ không có khả năng đưa con đến các trường mẫu giáo tư thục. Anh đang tìm việc còn vợ phải ở nhà trông đứa con út chỉ mới 1 tháng tuổi.

tin liên quan

Ông Obama dạy con phải có trách nhiệm, bền chí

'Những gì chúng tôi muốn truyền lại cho cuộc đời bọn trẻ là mỗi chúng ta đều phải có trách nhiệm', cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama nói. Ông có một giá trị lãnh đạo rõ ràng và muốn truyền lại nó cho con cái. 

Thủ đô Ulaanbaatar là một ví dụ điển hình. Hệ thống trường mẫu giáo công ở thủ đô chỉ đáp ứng được một nửa trong tổng số 146.000 trẻ đang trong độ tuổi đến trường từ 2 đến 5, cơ quan giáo dục thành phố cho biết.
Các chuyên gia cho rằng tình trạng này phát sinh là do chính sách kém và thiếu kế hoạch dài hạn. Phần lớn các trường do nhà nước điều hành được xây từ thời Liên Xô. Chỉ một số ngôi trường được xây mới kể từ sau năm 1990.
Tình trạng quá tải học sinh mẫu giáo khiến giáo viên phải làm việc rất nhiều, trong khi lương lại thấp. Họ đã tổ chức 2 cuộc đình công vào tháng 9 vừa qua, theo AFP.
Trường mẫu giáo số 122 tại quận Bayanzurkh là một ví dụ điển hình cho tình trạng quá tải. Sức chứa của trường chỉ khoảng 330 em nhưng hiện dạy số lượng gấp đôi là 660 em.
Tình trạng quá tải cũng đặt ra hàng loạt các vấn đề về sức khỏe. Vi trùng và cúm rất dễ lây lan khiến các bệnh viện ở Ulaanbaatar phải hoạt động hết công suất để chăm lo sức khỏe cho lượng lớn trẻ em.
Ở Mông Cổ, trẻ vẫn có thể vào tiểu học mà không cần bắt buộc phải học qua mẫu giáo. Những gia đình nghèo có con không được nhận vào các trường mẫu giáo công chỉ còn cách duy nhất là giữ trẻ ở nhà cho đến khi 6 tuổi để vào tiểu học.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.