Sinh viên thực tập nhập viện trong tình trạng hoảng loạn sau khi bị phụ huynh đánh

Khánh Hoan
Khánh Hoan
22/03/2018 18:46 GMT+7

Một sinh viên thực tập ở Nghệ An vừa bị phụ huynh đánh bị thương, phải nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, đau bụng và đe dọa sẩy thai.

Chiều nay (22.3), lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Vinh (Nghệ An), cho biết Phòng đã nhận được báo cáo ban đầu về việc một sinh viên thực tập tại trường mầm non bị phụ huynh đánh phải nhập viện.
Sự việc xảy ra tại Trường mầm non Việt Lào (phường Trung Đô, thành phố Vinh). Hiện đơn vị này đã đề nghị Công an thành phố Vinh vào cuộc điều tra, làm rõ.
Theo thông tin ban đầu, tối 21.3, một nữ phụ huynh (chưa rõ danh tính) có con học tại Trường mầm non Việt Lào phát hiện con mình có vết thâm ở chân. Nghi con bị cô giáo đánh, nên sáng 22.3, phụ huynh này  đã đến gặp, “nói chuyện”, sau đó đánh chị P.T.H (21 tuổi, sinh viên đang thực tập tại lớp con phụ huynh này đang học), khiến chị H. phải nhập viện cấp cứu.
Theo các bác sĩ tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An, chị H. được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, đau bụng. “Bệnh nhân đang mang bầu ở tuần thứ 13, có dấu hiệu bị sẩy thai, bánh rau có dấu hiệu bị bóc khi nhập viện. Hiện bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi”, một bác sĩ cho biết.
Chiều cùng ngày, Công an thành phố Vinh đã đến Trường mầm non Việt Lào để làm rõ sự việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.