Thi lớp 10 khi dịch Covid-19 phức tạp: An Giang dời lịch, Đồng Tháp có 3 phương án

27/05/2021 10:26 GMT+7

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng ngành giáo dục ở An Giang và Đồng Tháp đã chủ động xây dựng kế hoạch sẵn sàng cho việc tổ chức thi lớp 10

Tại An Giang, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên UBND tỉnh An Giang đã chấp thuận cho Sở GD-ĐT được điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sớm hơn một tuần so với kế hoạch trước đây, kỳ thi diễn ra 29 và 30.5.
Bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GD-ĐT An Giang, cho hay toàn tỉnh có 47 hội đồng coi thi lớp 10 với 23.443 TS đăng ký dự thi. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Sở yêu cầu các hội đồng thi không tổ chức khai mạc kỳ thi tập trung, việc sinh hoạt nội quy với TS được thực hiện tại phòng thi.
Tại Đồng Tháp, dự kiến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ có 22.000 HS dự thi. Đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên sẽ diễn ra vào ngày 8 và 9.6 và tuyển sinh vào lớp 10 chuyên từ ngày 8 - 10.6. Theo quy định, mỗi phòng thi bố trí 24 TS, khoảng cách tối thiểu phải đạt 1 - 2 m.
Ngoài ra, ngày 21.5, UBND tỉnh Đồng Tháp có công văn chấp thuận cho Sở GD-ĐT Đồng Tháp bổ sung 3 phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 theo đề xuất của Sở nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Các phương án gồm, kỳ thi trong điều kiện bình thường theo kế hoạch; tình huống có dưới 6 huyện, TP có ca mắc Covid-19 cộng đồng và có từ 6 đơn vị cấp huyện trở lên có ca mắc Covid-19 cộng đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.