Tin tức giáo dục đặc biệt 14.9: Điểm chuẩn đại học sẽ giảm?

13/09/2021 22:07 GMT+7

Nhiều trường đại học tăng chỉ tiêu xét tuyển phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT, vậy điểm chuẩn nhiều khả năng sẽ giảm? Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong tin tức giáo dục đặc biệt trên Thanh Niên ngày mai (14.9).

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (14.9) còn nêu thông tin nội dung giảm tải chương trình tiểu học mà Bộ GD-ĐT vừa mới công bố cũng như ý kiến của các nhà chuyên môn xung quanh vấn đề này.

Điểm chuẩn biến động ra sao?

Căn cứ trên tình hình nhập học thực tế với các phương thức khác, nhiều trường đại học đã tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT so với dự kiến ban đầu trong đề án tuyển sinh. Hầu hết chỉ tiêu cho phương thức này đều từ 30-50% trở lên.
Chẳng hạn Trường ĐH Kinh tế TP.HCM xác định còn khoảng 30% chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp THPT cho cơ sở TP.HCM. Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM dành 50% tổng chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp…
Đây là thông tin vui với các thí sinh đang chờ điểm chuẩn xét tuyển đại học theo điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố trong vài ngày tới. Vì vậy, mối quan tâm của thí sinh là điểm chuẩn theo phương thức này sẽ biến động ra sao?
Thông tin chi tiết về việc điều chỉnh chỉ tiêu cũng như những dự đoán về điểm chuẩn sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (14.9).

Bà nội bỡ ngỡ, lúng túng hướng dẫn cho cháu vào lớp 1 ở Tây Ninh học trực tuyến buổi đầu tiên

Giang Phương

Chương trình tiểu học giảm tới đến mức nào?

Bộ GD-ĐT đã ban hành hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch Covid-19. Trong đó nhiều nội dung, bài học được chuyển sang tự học, tự chọn hoặc giảm hẳn không dạy…
Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục tiểu học không tổ chức kiểm tra, đánh giá các nội dung, yêu cầu đã được tinh giản; các bài không dạy hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự học.
Bài ghi nhận trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (14.9) không chỉ nêu quan điểm của Bộ GD-ĐT về việc giảm tải mà còn cho thấy ý kiến và kế hoạch của các cơ sở giáo dục trước chủ trương này nhằm giúp học sinh giảm áp lực trong điều kiện học trực tuyến nhiều khó khăn.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.