Trung Quốc có 21 trường vào top 100 đại học châu Á

12/06/2015 09:27 GMT+7

(TNO) Trong bảng xếp hạng top 100 trường đại học châu Á 2015, Trung Quốc có 21 trường đại học nằm trong danh sách này, theo Sina.com .

(TNO) Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản trở thành quốc gia có nhiều trường đại học tốt nhất châu Á, theo bảng xếp hạng top 100 trường đại học châu Á 2015.

Trung Quốc đứng đầu top đại học tốt nhất châu Á - Ảnh minh họa Reuters
Trong bảng xếp hạng trên do Times Higher Education công bố hôm 11.6, có 21 trường đại học của Trung Quốc nằm trong danh sách này, theo Sina.com.
Trong đó, Đại học Bắc Kinh xếp thứ 4 và Đại học Thanh Hoa xếp thứ 5. Hồng Kông có 6 trường trong top 100 và 2 trường trong top 10. Macau cũng có 1 trường trong top 50.
Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản, vốn đứng đầu danh sách 20 năm qua, trở thành quốc gia có nhiều trường đại học tốt nhất châu Á. Tuy nhiên, Đại học Tokyo vẫn giữ được danh hiệu là trường đại học tốt nhất châu Á trong năm nay. Đứng thứ 2 là Đại học Quốc gia Singapore (NUS).
“Đây là một năm của Trung Quốc khi họ có thêm 3 trường lọt vào top 100, trong số đó có những trường mới do chính phủ thành lập. Điều này chứng tỏ Trung Quốc đã và đang đầu tư mạnh vào giáo dục để thúc đẩy ngành giáo dục nước nhà”, ông Phil Bay, người phụ trách dự án của Times Higher Education, cho biết
Bảng xếp hạng top 100 trường đại học châu Á được đánh giá thông qua 13 tiêu chí, một trong số đó là giảng dạy, nghiên cứu, tầm nhìn, triển vọng quốc tế, chuyển giao kiến thức, công nghệ…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.