Trường THPT Trưng Vương: Mái ngói sụp, tường thấm bong tróc

Phạm Hữu
Phạm Hữu
06/11/2020 17:02 GMT+7

Trường THPT Trưng Vương nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1, TP.HCM) có tuổi đời hơn trăm năm. Theo thời gian, nhiều hạng mục ở trường có dấu hiệu xuống cấp.

Trường THPT Trưng Vương được mệnh danh là một trong những trường học lâu đời, có kiến trúc đẹp ở TP.HCM. Trường được thành lập năm 1957. Những năm gần đây, Trường THPT Trưng Vương có dấu hiệu xuống cấp như tường nứt, thấm, một số trần nhà bị bong tróc...

Trường THPT Trưng Vương là một trong những trường học có tuổi thọ lâu đời ở TP.HCM

Ngọc Dương

Theo thời gian, trường có dấu hiệu xuống cấp ở nhiều nơi

Ngọc Dương

Nhiều hạng mục ở trường có dấu hiệu nứt nẻ, tường bị thấm nước

Phạm Hữu

Đa phần trụ, và các mảng tường xi măng của trường có dấu hiệu bị bong tróc 

Phạm Hữu

Trên dãy tường các khối nhà bị thấm nước lâu ngày

Phạm Hữu

Trần nhà trên tầng 4 của trường bị thấm nước bong tróc rơi xuống nền

Phạm Hữu

 

Nền gạch chấp vá

Phạm Hữu

Ngày 6.8 vừa qua, một nhánh cây lớn từ bên ngoài bỗng nhiên bị tét nhánh rơi xuống mái ngói khu nhà B của trường

Ngọc Dương

Mái ngói khu nhà B bị hư hỏng 

Ngọc Dương

Khu nhà B có các phòng chức năng, phòng thí nghiệm môn lý, hóa, sinh 

Ngọc Dương

Sau 3 tháng mái ngói trường vẫn chưa được sửa chữa vì vướng một số thủ tục

Ngọc Dương

Phía bên trong trường dùng thanh sắt, chóng đỡ tránh bị sụp đổ

Phạm Hữu

 

Bên cạnh đó, một phòng thí nghiệm lý nằm ở tầng 4 cũng bị hư hại sau khi bị nhánh cây rơi trúng mái ngói

Phạm Hữu

Mái ngói nhìn từ phòng thí nghiệm môn lý

Phạm Hữu

Một số đồ vật ở phòng thí nghiệm lý cũng bị hư hại sau khi nhánh cây rơi xuống

Phạm Hữu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.